Campuchia tôn vinh những “chứng nhân lịch sử” trong Ngày Tự do báo chí thế giới

Ngày 3/5, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia long trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Tự do báo chí Thế giới lần thứ 33, đồng thời tưởng nhớ và tri ân các nhà báo đã hy sinh hoặc mất tích khi làm nhiệm vụ trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử đất nước.

Bộ Thông tin Campuchia chủ trì các hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm Ngày Tự do báo chí thế giới lần thứ 33. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Bộ Thông tin Campuchia chủ trì các hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm Ngày Tự do báo chí thế giới lần thứ 33. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Sự kiện do Bộ Thông tin Campuchia chủ trì, thu hút sự tham dự của đại diện một số bộ ngành, ngoại giao đoàn và tổ chức quốc tế tại Campuchia cùng cộng đồng báo chí trong và ngoài nước.

Các đại biểu cùng nhau đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm nằm đối diện Đại sứ quán Pháp tại Phnom Penh, bày tỏ lòng thành kính đối với các phóng viên chiến trường và nhà báo đã hy sinh hoặc mất tích trong khi thực hiện nhiệm vụ giai đoạn từ năm 1970 đến nay.

ndo_tr_photo-2026-05-03-14-44-59-8652.jpg
Các đại biểu tham dự lễ cầu phúc do các nhà sư thực hiện. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tiếp đó, các đại biểu tham dự lễ cầu phúc do các nhà sư thực hiện và lễ khai mạc triển lãm ảnh trong khuôn viên Bộ Thông tin Campuchia. Triển lãm giới thiệu hàng loạt hình ảnh tư liệu quý giá, phản ánh quá trình phát triển của nền báo chí Campuchia từ những năm 1970 đến nay, qua đó khắc họa vai trò, đóng góp cũng như những hy sinh thầm lặng của các nhà báo trong những tháng lịch sử đã qua.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra cho biết sự kiện được tổ chức nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các nhà báo trong và ngoài nước đã thực hiện sứ mệnh nghề nghiệp tại Campuchia, đặc biệt những người đã hy sinh hoặc bị thương trong những năm tháng chiến tranh. Bộ trưởng nhấn mạnh, lịch sử hiện đại của Campuchia là một hành trình dài và phức tạp kéo dài 56 năm tới nay, với nhiều dấu mốc từ chiến tranh, bạo lực, bi kịch, chia rẽ cho đến phục hồi, hòa bình, phát triển và tái thiết đất nước.

ndo_tr_photo-2026-05-03-14-44-52-6002.jpg
Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra phát biểu ý kiến tại buổi triển lãm ảnh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Neth Pheaktra khẳng định, các nhà báo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng như những chứng nhân của lịch sử, những người ghi lại sự thật và là cầu nối chuyển tải các sự kiện diễn ra tại Campuchia đến với người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế. Theo ông, trong thời chiến, nhiều phóng viên đã phải tác nghiệp trong điều kiện vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn kiên định với sứ mệnh của mình. Họ không mang theo vũ khí mà luôn bên mình cây bút, máy ảnh, máy ghi âm, sổ tay cùng lòng dũng cảm, với mục tiêu truyền tải thông tin chân thực và ghi lại những mất mát, đau thương, sự kiên cường cũng như niềm hy vọng của người dân Campuchia.

Lãnh đạo Bộ Thông tin nhấn mạnh, sự hy sinh của các nhà báo là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ đối với xã hội, đồng thời cho rằng tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin và hành trình tìm kiếm sự thật chưa bao giờ là dễ dàng. Những giá trị này được xây dựng từ sự cống hiến không ngừng nghỉ, trong nhiều trường hợp thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng con người.

Triển lãm ảnh không chỉ là một hoạt động trưng bày mà còn là hành trình tái hiện lịch sử Campuchia qua lăng kính báo chí. Mỗi bức ảnh được xem như một chứng tích lịch sử của thời gian, nhắc nhớ về một giai đoạn lịch sử nhiều đau thương và là bằng chứng cho lòng dũng cảm của các nhà báo. Bên cạnh đó, triển lãm còn giúp công chúng hiểu rõ hơn về những khó khăn mà các phóng viên phải đối mặt trong thời kỳ xung đột, đồng thời phản ánh sự phát triển không ngừng của báo chí Campuchia trong giai đoạn hiện nay.

ndo_tr_photo-2026-05-03-14-44-55-2056.jpg
Triển lãm ảnh không chỉ là một hoạt động trưng bày mà còn là hành trình tái hiện lịch sử Campuchia qua lăng kính báo chí. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Chủ đề Ngày Tự do báo chí thế giới năm 2026 do UNESCO phát động mang thông điệp “Định hình tương lai hòa bình: Thúc đẩy tự do báo chí vì nhân quyền, phát triển và an ninh”. Thông điệp được đánh giá phù hợp bối cảnh Campuchia khi đất nước đang nỗ lực củng cố hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao vai trò của báo chí trong xã hội hiện đại.

Chuỗi hoạt động tưởng niệm và triển lãm cũng là dịp để nhắc nhở thế hệ nhà báo trẻ về trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu giữ vững tính chuyên nghiệp, đạo đức và sự thật trong hoạt động báo chí. Bộ trưởng Neth Pheaktra cho rằng việc duy trì hòa bình, bảo đảm an toàn cho các nhà báo, thúc đẩy sự phát triển của ngành báo chí và tạo điều kiện để các phóng viên thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn, có trách nhiệm là những yếu tố then chốt trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm