Vụ gián điệp Rio Tinto làm Trung Quốc thiệt hại 102 tỷ USD

NDĐT- Website Bảo Mật Trung Quốc ngày 8-8 có đăng bài Vụ án Rio Tinto cho thấy điều gì của tác giả Tưởng Nhữ Cần (Jiang Ru-qin). Bài báo cho biết :

Từ đầu tháng 7 trở đi, truyền thông Trung Quốc ngày càng tiết lộ nhiều thông tin về vụ Tập đoàn Khai thác Khoáng sản Rio Tinto (Australia) hoạt động gián điệp tại Trung Quốc. Chưa bàn tới việc vụ này sẽ bị khởi tố xét xử với tội danh nào, riêng chuyện hệ thống máy tính của Rio Tinto có lưu trữ rất nhiều số liệu thông tin về ngành thép Trung Quốc cho thấy trong 6 năm qua Rio Tinto đã tiến hành lôi kéo, hối lộ mua chuộc cán bộ Trung Quốc để thu lượm tình báo kinh tế Trung Quốc.

Tổn thất to lớn do vụ gián điệp này gây ra là Trung Quốc đã phải trả thêm 700 tỷ RMB (Nhân dân Tệ, tương đương 102 tỷ USD) trong các thương vụ nhập quặng sắt của Australia.

Số tiền này tương đương hơn gấp đôi tổng lợi nhuận cùng thời kỳ của ngành thép cả nước Trung Quốc. Nó cũng tương đương với 2,5 lần thu nhập tài chính năm 2008 của tỉnh Giang Tô (273,1 tỷ RMB, cao thứ hai Trung Quốc, chỉ sau Quảng Đông); nói cách khác, nghĩa là 70 triệu dân Giang Tô đã lao động 2 năm rưỡi không công !

Số tiền này vượt quá tổng thu nhập tài chính do nhân dân 4 thành phố lớn trực thuộc trung ương (Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh) cộng thêm tỉnh Liêu Ninh lao động cần cù một năm trời làm ra. Nó cũng đồng nghĩa với việc mức tiêu dùng của mỗi người dân Trung Quốc bị thiệt mất 500 RMB. Con số trên còn có nghĩa là Trung Quốc đã biếu không cho các chủ thuê vụ gián điệp kinh tế này một số tiền tương đương 10% GDP Australia.

Mọi người đều biết, đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan An ninh Trung Quốc đã bắt 5 nhân viên của Tập đoàn Rio Tinto làm việc tại Thượng Hải, trong đó có Stern Hu người Australia gốc Hoa và 4 nhân viên người Trung Quốc, với tội danh làm gián điệp.

Bắc Kinh khẳng định họ có bằng chứng những người này làm gián điệp, hối lộ và lấy cắp bí mật nhà nước trong vụ điều tra thông tin ngành thép Trung Quốc. Theo báo chí Trung Quốc, Stern Hu bị cáo buộc hối lộ cho công ty thép Trung Quốc để có được biên bản tại các cuộc đàm phán.

Bản tin ngày 9/8 của rfi.fr  và bản tin ngày 10/8 của Bloomberg News đều đưa lại tin trích từ bài báo nói trên của Tưởng Nhữ Cần. 

Nguyễn Hải Hoành  tổng hợp

Nguồn:  

1) http://www.baomi.org/bmyw_info.php?optionid=28&auto_id=657 (2009-08-08 18:20:54)

2) http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aIglW5PLPbUw

3) http://www.rfi.fr/actuvi/articles/116/article_4509.asp

Có thể bạn quan tâm