Bàn góp sự đời

Vốn liếng!

ND- Ðối với hoạt động kinh doanh, người ta thường quan tâm tới vốn. Ðó là thứ cần thiết, cơ bản là tài chính, bỏ ra ban đầu cho sản xuất kinh doanh, càng "dài vốn" càng có lợi thế trong kinh doanh, phát triển.

Nhưng vốn còn có nghĩa rộng hơn tiềm lực tài chính, thể hiện cái sẵn có hoặc được tích lũy, cần thiết cho hoạt động có hiệu quả như người ta thường nói về "vốn kiến thức", "vốn từ ngữ phong phú"...

Ngày nay người ta thường nói tới nghĩa rộng. Vốn tài chính luôn luôn là một thế mạnh trong thời buổi này, ngay xây dựng một đội bóng đá, một cuốn phim... người ta cũng xem xét tiềm lực tài chính. Tuy rằng tiềm lực tài chính là thứ vốn rất cần nhưng lại không phải là duy nhất. Cho nên người ta nói tới nhiều loại vốn:

Vốn kinh tế bao gồm tài chính, tài nguyên thiên nhiên có sẵn và tiềm năng...

Vốn văn hóa bao gồm vốn kiến thức, truyền thống lịch sử, sự ứng xử để xây dựng các mối quan hệ...

Vốn xã hội bao gồm nhiều nội dung nhưng quan trọng nhất là sự tin cậy của nhân dân với tổ chức, của khách hàng, bạn hàng với nhà sản xuất kinh doanh...

Vốn biểu tượng được tích lũy từ các hoạt động thực tế tạo nên sự quen thuộc, tin tưởng của mọi người...

Nghĩa là phải tích lũy, bồi đắp và phát huy nhiều thứ.

Xây dựng, tích lũy các loại vốn đều rất công phu, mất nhiều thời gian có khi phải mất nhiều đời. Nhưng vốn cũng dễ bị mai một, có khi tự mãn, hoặc chủ quan sơ xuất dẫn tới trắng tay phải làm lại từ đầu cho nên người khôn ngoan là biết giữ gìn và bồi đắp để các loại vốn mỗi ngày một dày một lớn.

Có thể bạn quan tâm