Vĩnh Phước nỗ lực vươn lên

Xã Vĩnh Phước (tỉnh Cà Mau) được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ hai xã Vĩnh Phú Tây và Phước Long. Đây là xã vùng sâu, thế mạnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nơi đây đã có nhiều cố gắng vươn lên đạt kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Chế biến tôm xuất khẩu của Công ty Tùng Loan, xã Vĩnh Phước (Cà Mau).
Chế biến tôm xuất khẩu của Công ty Tùng Loan, xã Vĩnh Phước (Cà Mau).

Vượt lên gian khó

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Phước, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội với bốn nhiệm vụ, hai khâu đột phá. Trong đó, khát vọng lớn nhất của Đảng bộ và nhân dân là quyết tâm xây dựng Vĩnh Phước đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm thật sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Để sớm đạt mục tiêu quan trọng này, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo đột phá về đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ chế biến nông sản... Theo đó, xã phấn đấu đạt tổng giá trị sản phẩm từ 11-11,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 150 triệu đồng/năm...

Đến nay, Vĩnh Phước đã xây dựng được 10 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Các hợp tác xã phát huy vai trò tổ chức và bao tiêu sản phẩm khá tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên. Hiện nay, xã đang nỗ lực khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nhất là thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân nhằm thúc đẩy kinh tế xã phát triển nhanh, vững chắc. Đồng thời, quan tâm phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả cao; phát huy lợi thế là đơn vị có các tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh và Trung ương đi qua địa phận xã.

Đặc biệt, một trong những kết quả nổi bật của Vĩnh Phước trong năm qua, đó là kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành, xã đã chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Thanh Hoàng cho biết: Mới đây, xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đánh giá, xếp loại xuất sắc trong việc cải tạo thủ tục hành chính công, phục vụ tốt nhân dân. “Với quan điểm và tinh thần “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, năm qua, Vĩnh Phước đã có rất nhiều cố gắng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ nhân dân theo các tiêu chí quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Mặt khác, xã quan tâm đặt Trung tâm Phục vụ hành chính công tại vị trí thuận lợi, ngay trung tâm hành chính xã, người dân, doanh nghiệp dễ nhận biết, thuận tiện cho việc di chuyển và giao dịch”, ông Hoàng khẳng định.

Sự hài lòng của nhân dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, người dân, doanh nghiệp khi đến đây đều được nhân viên đón tiếp nhiệt tình, hỗ trợ lấy số, chọn lĩnh vực giao dịch, tư vấn hướng dẫn làm thủ tục. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ, đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công, in giấy hẹn. Hồ sơ được phân loại và chuyển ngay đến lãnh đạo phòng chuyên môn qua hệ thống điện tử. Phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thẩm định, giải quyết theo quy trình và thời gian quy định.

Ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp Phước Ninh, xã Vĩnh Phước chia sẻ: “Gần đây, đi sang tên quyền sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tôi rất hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ở đây. Giấy tờ chưa đầy đủ được cán bộ niềm nở, tích cực hướng dẫn để làm thủ tục nhanh gọn, thuận lợi cho dân khỏi đi lại nhiều lần và trả kết quả đúng hẹn”.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Phước, để đạt thành tích trong tốp xuất sắc của tỉnh Cà Mau, các cơ quan, đơn vị của xã tập trung triển khai đồng bộ nội dung, kế hoạch cải cách hành chính, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mở rộng các tiện ích hỗ trợ trong thực hiện dịch vụ công, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều thủ tục được rút ngắn đáng kể như thủ tục đăng ký lại khai sinh quy định năm ngày làm việc, trung tâm giải quyết trong một hoặc hai ngày; thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan tài sản là bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở quy định hai ngày làm việc được giải quyết trong một buổi hoặc một ngày; thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ quy định năm ngày được giải quyết trong một hoặc hai ngày...

Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến đầu tháng 6 này, xã đã tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến gần 4.000 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng hạn hơn 3.900 hồ sơ, số ít còn lại đang xem xét giải quyết. Tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đạt 99,65%; dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,36%.

Quan điểm của lãnh đạo xã Vĩnh Phước là quyết liệt thay đổi tư duy làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, chuyển mạnh từ cơ chế “xin, cho” sang “phục vụ, đồng hành”. Mọi thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch giúp người dân dễ tiếp cận, tra cứu và giám sát...

Từ một xã vùng sâu còn nhiều gian khó, song có thể khẳng định, một năm qua Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Phước đã có nhiều nỗ lực vươn lên, bước đầu đạt kết quả đáng mừng, tạo niềm tin mới, đà phát triển mới trong thời gian tới, đáp ứng sự trông đợi và kỳ vọng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm