Với hai nhà máy ở Quãng Ngãi và Bắc Ninh, Vinasoy có khả năng cung ứng 1,5 tỷ sản phẩm sữa đậu nành/năm và lọt vào tốp năm công ty sản xuất sữa đậu nành lớn nhất thế giới. Được biết, đến cuối năm 2015, nhà máy sản xuất thứ ba sẽ được khởi công xây dựng tại Khu công nghiệp VSIP 2A Bình Dương.
Để chủ động tạo nguồn nguyên liệu có chất lượng cao phục vụ sản xuất, nhiều năm qua, Vinasoy đã hợp tác với nhiều trung tâm nghiên cứu đậu nành uy tín ở trong và ngoài nước để nghiên cứu chọn thuần giống đậu nành trong nước và lai tạo các giống mới. Tổ chức “hội nghị đầu bờ” giúp nông dân hiểu hơn về kỹ thuật canh tác hiện đại, áp dụng cơ giới hóa, rút gọn quy trình bao tiêu sản phẩm.
Mới đây, vào tháng 7-2015, Vinasoy đã trao tặng nông dân tỉnh Đắc Nông giống “đậu nành Cư Jút” được chọn thuần thành công với năng suất và chất lượng cao hơn nhiều so với giống đậu nành địa phương đã bị thoái hóa trong thời gian qua.
Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc điều hành Vinasoy cho biết: Với việc hoàn thiện nhà máy thứ hai tại Bắc Ninh và sắp tới là nhà máy thứ ba tại Bình Dương, đơn vị đã không ngừng nỗ lực mỗi ngày để nâng cao sản xuất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu dinh dưỡng quý giá của cộng đồng.