Việt Nam - thị trường trọng điểm của Israel

Ông Raanan Dinur nói: Việt Nam với dân số hơn 80 triệu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng. Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Israel từ 2003 đến nay đã tăng nhanh, từ 30 triệu USD lên 90 triệu USD. Chính từ mức tăng ấn tượng này mà chúng tôi cho rằng tiềm năng của thị trường Việt Nam chưa được khai thác hết. Vì vậy chúng tôi quyết định đầu tư thêm nhiều nỗ lực để giúp doanh nghiệp Israel tiếp cận tối đa thị trường Việt Nam.

Hỏi: Những lĩnh vực nào được chú trọng, thưa ông?

Trả lời: Israel rất mạnh lĩnh vực công nghệ nông nghiệp và thủy lợi. Đơn cử như một con bò ở Israel cho ra lượng sữa nhiều gấp ba lần ở châu Âu. Hệ thống tưới tiêu của chúng tôi đã giúp các nông trại ở châu Phi tăng sản lượng thu hoạch rau quả lên tới 12 lần.

Chúng tôi cũng có rất nhiều bí quyết trong công nghệ sản xuất bơ sữa, bảo quản rau quả cũng như các viện nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực gene và giống. Việt Nam hiện xuất khẩu nhiều gạo, cà-phê và rau quả tươi. Rõ ràng Việt Nam rất cần các kỹ thuật và công nghệ để tăng chất lượng hàng nông sản xuất khẩu.

Hỏi: Vậy tại sao lần này sang Việt Nam lại là sáu công ty trong lĩnh vực viễn thông?

Trả lời: Việt Nam đang dành ưu tiên cho một vài sáng kiến phát triển công nghệ thông tin và đây cũng là một trong những thế mạnh hàng đầu của Israel. Các hãng nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin như Microsoft, Intel, IBM, Cisco… đều triển khai hoạt động tại Israel. Nhiều phát minh về công nghệ thông tin ra đời tại Israel, thí dụ như chương trình chat trực tuyến ICQ, giải pháp nén zip…

Hỏi: Nếu doanh nghiệp Việt Nam lo ngại về sự bất ổn của khu vực Trung Đông, ông sẽ nói gì?

Trả lời:  Tôi công nhận rằng mức độ hiểu biết của doanh nghiệp Israel về Việt Nam và ngược lại còn khiêm tốn. Chúng ta cần thêm thời gian cho các hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại giữa hai nước. Hiện có khoảng 7.000 du khách Israel đi du lịch Việt Nam mỗi năm, nếu so với con số 100.000 khách đến Thái-lan thì quả là nhỏ bé.

Chúng tôi muốn nhìn thấy thêm nhiều khách du lịch và thương mại Israel đến Việt Nam. Tháng trước, Tập đoàn máy tính Intel vừa đầu tư thêm 5 tỷ USD để mở một nhà máy mới ở Israel. Thực tế cho thấy “tính ổn định” chưa bao giờ là vấn đề đối với các nhà đầu tư vào Israel.

Hỏi: Thưa ông, Việt Nam chưa mở đại sứ quán tại Tel Aviv. Đâu sẽ là đầu mối liên lạc cho doanh nghiệp hai nước?

Trả lời: Các doanh nghiệp có thể liên hệ qua Đại sứ quán Israel tại Hà Nội. Chúng tôi có một bộ phận phụ trách kinh tế - thương mại rất năng động. Ngoài ra,  tùy viên thương mại tại Băng Cốc luôn sẵn sàng trợ giúp. Chúng tôi cũng vừa có cuộc tiếp xúc với các quan chức Bộ Thương mại Việt Nam. Họ cho biết phía Việt Nam dự kiến mở một văn phòng đại diện thương mại tại Tel Aviv. Đây thật sự là một tin tốt lành cho chúng tôi.

Có thể bạn quan tâm