Việt Nam kiên trì chính sách hòa bình và hợp tác

NDO - Tối 15/9, phát biểu tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ở Paris, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách hòa bình và hợp tác vì an ninh, ổn định và cùng phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Đinh Toàn Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Paris có lãnh đạo bộ, ngành của Pháp, Đại sứ và Trưởng đại diện các phái đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, hội đoàn Pháp-Việt Nam và cộng đồng người Việt.

Đại sứ Định Toàn Thắng cho rằng hợp tác sẽ mang lại cả hòa bình và thịnh vượng. Đó là nguyện vọng của tất cả các dân tộc, trong đó có nhân dân Việt Nam.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, toàn thể nhân dân Việt Nam kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2022) vào thời điểm đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội, quan hệ hữu nghị-hợp tác ngày càng chặt chẽ với các đối tác trên thế giới.

Trong thời gian qua, Việt Nam luôn thể hiện là một thành viên có trách nhiệm và tích cực của nhiều hiệp định hợp tác và tổ chức khu vực cũng như quốc tế. Đó là chủ trương nhất quán của Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, rộng mở, chủ động hội nhập. Cũng trong khuôn khổ chính sách này, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Việt Nam kiên trì chính sách hòa bình và hợp tác ảnh 1

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và phu nhân cùng Đại sứ các nước ASEAN nâng ly chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Năm 2021 đã đánh dấu những đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác và đoàn kết nhằm đầy lùi đại dịch Covid-19, khôi phục các hoạt động và thương mại quốc tế. Tháng 11/2021, chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Việt Nam và các nước ASEAN luôn nỗ lực đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng với các đối tác ở châu Âu trong đó có Pháp nhằm tăng cường hòa bình và ổn định cho khu vực dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) vào tháng 3 vừa qua và mới đây là chuyến thăm của Tổng Giám đốc UNESCO cũng là những minh chứng sống động cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Paris.

Cách đây đúng 35 năm, Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 đã ra nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Nghị quyết này khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Vào tháng 10 tới, Việt Nam sẽ phối hợp UNESCO tổ chức kỷ niệm sự kiện đặc biệt này tại trụ sở ở Paris.

Việt Nam kiên trì chính sách hòa bình và hợp tác ảnh 2
Hợp ca Quê hương của cộng đồng người Việt tại Pháp hát Quốc ca trong không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm Quốc khánh.

Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến sự ổn định và phát triển. Trong bối cảnh đó, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng cần phải duy trì đối thoại và tăng cường hợp tác quốc tế. Việt Nam và các nước ASEAN luôn nỗ lực đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng với các đối tác ở châu Âu trong đó có Pháp nhằm tăng cường hòa bình và ổn định cho khu vực dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Về quan hệ song phương Việt Nam-Pháp, hai nước sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và 50 năm quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để hai bên tiến hành trao đổi ở các cấp, qua đó tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với tất cả các đối tác quốc tế trên tinh thần tin cậy và trách nhiệm.