Trong không khí trang nghiêm, các đoàn Hành trình hội quân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Những người trẻ hãy nhắc nhở bản thân trân trọng hòa bình

Chiều 26/4, sau 3 ngày hành quân và tổ chức hàng loạt hoạt động an sinh xã hội ở nhiều địa phương, 550 đại biểu thuộc các đoàn Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã hội quân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
Sân golf Hill Top Hòa Bình đã hoàn thành 27 hố, mở cửa từ năm 2019 đến nay nhưng vẫn chưa có hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính.

Bài 2: Xử lý nghiêm sai phạm đất đai tại sân golf Hill Top Hòa Bình

Trước hàng loạt sai phạm đất đai liên quan đến việc xây dựng sân golf Hill Top Hòa Bình như: tỉnh giao đất không đúng theo quyết định của Thủ tướng; không có quyết định giao đất; cấp giấy phép xây dựng chưa đúng quy định; doanh nghiệp Geleximco mấy năm liền không nộp thuế thuê đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái với Luật Đất đai... các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xử lý.

Sân golf Hill Top Hòa Bình tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình đang sai phạm.

Bài 1: Xử lý nghiêm sai phạm đất đai tại sân golf Hill Top Hòa Bình

Sân golf Hill Top Hòa Bình được tỉnh Hòa Bình giao đất chưa đúng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Sở Xây dựng cấp phép sai quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thẩm định đất cho thuê. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội-Geleximco làm dự án sân golf tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp sai quy định. Dự án chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai, chưa có hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính… Hàng loạt sai phạm liên quan đến công trình sân golf chưa được xử lý dứt điểm, nhưng chủ đầu tư vẫn kinh doanh từ cuối năm 2019 đến nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dư và chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình cần đặc biệt chú trọng đầu tư cho hạ tầng chiến lược

Chiều 13/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; xem xét giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham thực hiện nghi thức bấm nút khởi công nhà máy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo các bảng mạch in điện tử

Chiều 13/4, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB) - Giai đoạn 1, do Tập đoàn Meiko Electronics (Nhật Bản) làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, thành phố Hòa Bình.
Các vận động viên giao lưu với cổ động viên tại lễ khai mạc.

Khai mạc Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 tại Hòa Bình

Chiều 22/3, tại Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình), đã diễn ra Lễ khai mạc Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 (Vietnam Ultra Marathon 2024). Giải đấu lần này quy tụ hơn 2.200 vận động viên đến từ 38 quốc gia tham gia thử thách chạy bộ đường mòn tại Mai Châu, với cung đường 70km đầy thử thách đến cự ly 5km thân thiện.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Bắc tặng xe đạp cho học sinh Trường THCS Cao Sơn nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

Thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo

Trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh trên địa bàn huyện, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai Chương trình “Đồng hành cùng em đến trường”. Tấm lòng nhân ái và sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Bắc đã giúp nhiều học sinh nghèo vững bước đến trường, đạt thành tích cao trong học tập.
Các đại biểu tại buổi làm việc.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình và đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn.
Du xuân đón Tết cùng đồng bào Tày ở xóm Thu Lu

Du xuân đón Tết cùng đồng bào Tày ở xóm Thu Lu

Khi những cánh hoa đào, hoa mái hé nở báo hiệu mùa xuân về cũng là lúc đồng bào dân tộc Tày ở Hòa Bình đang nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi đến thăm xóm Thu Lu, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình để trải nghiệm những nét độc đáo trong phong tục đón Tết của người dân nơi đây.
Những nếp nhà sàn truyền thống nơi xóm núi Thu Lu

Những nếp nhà sàn truyền thống nơi xóm núi Thu Lu

Đến với xóm Thu Lu, du khách không chỉ thoải mái hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, trong lành, làm quen với bà con dân tộc Tày thân thiện, gần gũi mà còn có cơ hội khám phá bản sắc văn hóa của người dân nơi đây từ trang phục đến phong tục, tập quán, trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày của bà con trong những nếp nhà sàn, mái lá cọ truyền thống. Hôm nay, mời độc giả cùng Báo Nhân Dân đến thăm căn nhà sàn hơn 30 năm tuổi của gia đình ông Xa Văn Vì, xóm Thu Lu, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Ấm áp lễ cúng đón Tết của người Tày

Ấm áp lễ cúng đón Tết của người Tày

Những hạt lúa nếp căng bóng được vo sạch trên giá chờ để đồ xôi, một tốp đàn ông đang khệ nệ khênh con lợn đen được vỗ béo hơn 2 năm từ trong chuồng ra, bên bập bùng bếp lửa trên nhà sàn, những người phụ nữ cùng nhau đong gạo gấp lá gói bánh chưng… Tất cả đang tất bật chuẩn bị làm cơm cúng tổ tiên - một buổi lễ quan trọng mở đầu cho cái Tết đầm ấm ở gia đình ông Xa Văn Vì và đồng bào dân tộc Tày nơi xóm núi Thu Lu, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Chỉ có chùa Phật Quang Tự (ở giữa) là có giấy phép xây dựng; còn các công trình chung quanh không có giấy phép xây dựng.

Bài 2: Hàng loạt sai phạm tại khu vực đồi Ba Vành, Hòa Bình

Quy hoạch khu văn hóa tâm linh “treo” được tỉnh Hòa Bình và thành phố Hòa Bình ban hành quyết định giao đất, thu hồi đất khi chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Còn Giáo hội Phật giáo thành phố Hòa Bình lại xây dựng nhiều công trình không có giấy phép xây dựng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa đền bù giải phóng mặt bằng xong, ranh giới chưa rõ ràng… đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.