Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ngày 25/4, tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đóng góp công sức vào Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
0:00 / 0:00
0:00
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trân trọng trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trân trọng trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ôn lại truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, 70 năm trước, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, quân và dân Ninh Bình đã dành mọi nguồn lực, công sức đóng góp cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Phong trào tòng quân, nhập ngũ diễn ra sôi nổi, không ít lá đơn được viết bằng máu.

"Hướng về Điện Biên diệt giặc giã" thành lời hiệu triệu thiêng liêng thấm đậm vào mỗi con tim tuổi trẻ. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1954, toàn tỉnh có 3.716 thanh niên nhập ngũ, có mặt khắp mọi nẻo đường cùng tiến về Điện Biên. Họ đều mang trong mình truyền thống Cố đô anh hùng, bầu nhiệt huyết cách mạng, "Dù bom đạn, xương tan thịt nát. Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh", họ đã sống đẹp, sống hết mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong quá trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Ninh Bình đã được Quốc hội, Chính phủ tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý.

Tại chương trình, 70 đại biểu đại diện cho 163 chiến sĩ Điện Biên và hơn 4.000 dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh cùng nhau hồi tưởng, ôn lại những tháng ngày gian khổ, những kỷ niệm chiến trường, tưởng nhớ những đồng đội, đồng chí của mình đã anh dũng hy sinh.

Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định, các thế hệ người dân Ninh Bình đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Kết thúc cuộc chiến, nhiều người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã nằm lại và để lại một phần xương máu nơi chiến trường; nhiều chiến sĩ trở về cuộc sống đời thường, dù ở cương vị nào, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn giữ vững bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục góp công sức xây dựng quê hương, đất nước, là tấm gương để con cháu noi theo.

Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

Để tiếp tục phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng chiến dịch Điện Biên Phủ trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chăm lo tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; thực hiện tốt công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; quan tâm giáo dục truyền thống về lịch sử dân tộc và thành quả cách mạng tới mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, huy động các nguồn lực xã hội, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công và gia đình người có công.