Việt Nam có số người khuyết tật cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

NDĐT- Việt Nam là một trong những quốc gia có số người khuyết tật khá cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với khoảng bảy triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh cùng các đại biểu và người khuyết tật.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh cùng các đại biểu và người khuyết tật.

Đây là thông tin từ lễ kỷ niệm Ngày quốc tế về người khuyết tật 3-12 và sự kiện Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, UNESCAP, JICA, USAid… tại Việt Nam tổ chức diễn ra sáng ngày 3-12.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới tham dự chương trình này.

Hiện nay, theo đánh giá của Liên hợp quốc, ước tính có khoảng 10-15% dân số thế giới, tức là khoảng 700 triệu cho đến một tỷ người là người khuyết tật, và 80% trong số họ đang sống ở các nước đang phát triển. Người khuyết tật chiếm 20% trong số người nghèo nhất trên thế giới và rất khó khăn trong tiếp cận giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ trợ giúp xã hội khác.

Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận thông điệp chung tay triển khai thực hiện Công ước về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Cùng với việc ký Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật vào ngày 22-10-2007, trong những năm qua, Việt Nam đã ban hành Luật Người khuyết tật. Chúng ta đồng thời đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về người khuyết tật nhằm bảo đảm các quyền của người khuyết tật, thúc đẩy sự tham gia và tăng cường tiếp cận của người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm hài hòa luật pháp quốc gia với pháp luật quốc tế. Những nỗ lực này đã và sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ người khuyết tật cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao vị thế xã hội để hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tích cực tham gia vào các sáng kiến quốc tế để thúc đẩy quyền con người nói chung và quyền của người khuyết tật nói riêng.

Tuy nhiên, cũng như những người khuyết tật trên toàn thế giới, người khuyết tật Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam phê chuẩn CRPD là một cam kết chính trị mạnh mẽ trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển vì lợi ích dành cho người khuyết tật. Đây là cơ sở pháp lý để Việt Nam thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam đối với thế giới trong lĩnh vực nhân quyền nói chung và người khuyết tật nói riêng. Việc phê chuẩn Công ước có ý nghĩa to lớn trong thời điểm hiện nay, khi Việt Nam đã trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, mỗi người đều có khiếm khuyết, hoặc về thể chất, hoặc về tinh thần, nhưng mỗi người đều có những giá trị vô cùng cao đẹp trong sâu thẳm và đều được tôn trọng.

Phó Thủ tướng khẳng định, mọi người đều cần mơ ước, hoài bão, cần động lực, niềm tin, và hơn hết, đều cần tình yêu thương để vượt lên, để sống tốt hơn cho mình, cho những người thân và cho cộng đồng. Từ mấy nghìn năm nay, qua đời này đời khác, dân tộc Việt Nam phải hy sinh rất nhiều cho nền độc lập của đất nước, để mọi người dân Việt Nam được tự do, được mưu cầu và hưởng hạnh phúc. Chúng ta đã làm hết sức mình vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Bất kể là ai, không bằng hành động, không bằng lời nói, không có suy nghĩ cần làm hết sức mình để tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những người khác, đặc biệt là không bằng hết tấm lòng để hiện thực hóa quyền của những người khuyết tật, thì đều có khiếm khuyết nghiêm trọng về mặt tinh thần.

Phó Thủ tướng cũng gửi lời cám ơn các tổ chức quốc tế, các tổ chức, cá nhân bằng tấm lòng, tình yêu thương, đã góp phần đem tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống cho mọi người, đặc biệt với những người bị khuyết tật, để có những hoài bão, ước mơ, phát hiện những giá trị tốt đẹp của bản thân nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

*Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD) gồm 50 điều, trong đó có 33 điều quy định về nội dung của Công ước, 17 điều quy định về hình thức.

Về cơ bản, có 16 nhóm vấn đề được quy định trong Công ước. Trong đó có khái niệm người khuyết tật và một số khái niệm liên quan; các chính sách chung; bình đẳng trước pháp luật; tiếp cận về giao thông, công nghệ, thông tin và truyền thông; tiếp cận luật pháp, quyền được sống và tôn trọng phẩm giá, không bị bóc lột, lạm dụng; tự do và an ninh con người; tôn trọng sự riêng tư, nhà ở và gia đình của người khuyết tật; giáo dục; chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ và phục hồi chức năng để người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập; việc làm; mức sống và bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật; tham gia đời sống chính trị và cộng đồng; các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí; tình huống rủi ro và tình trạng khẩn cấp nhân đạo; các quy định chung về thu thập số liệu, hợp tác quốc tế, thực thi và giám sát.

Việt Nam đã ký CRPD vào ngày 22-10-2007. Ngày 28-11-2014, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn CRPD với 100% số phiếu tán thành.

Có thể bạn quan tâm