Dịch bệnh viêm da nổi cục trên gia súc gây thiệt hại nặng cho nông dân thị xã Đức Phổ.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm da nổi cục trên gia súc ở thị xã Đức Phổ

Ngày 19/3, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, đã chỉ đạo đơn vị chức năng của thị xã và các địa phương tập trung triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các ổ dịch viêm da nổi cục trâu, bò phát sinh và lây lan trên diện rộng.
Lực lượng chức năng xã Thanh Yên, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) tiêu hủy lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn.

Điện Biên cơ bản kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc

Thời gian qua, các huyện, thị xã trong tỉnh Điện Biên đã chủ động phun hóa chất, tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục, bệnh tụ huyết trùng cho gia súc (chủ yếu trâu, bò) và vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho đàn vật nuôi, đến nay các dịch bệnh này trên đàn gia súc đã cơ bản được kiểm soát; giảm dần số gia súc mắc mới, gia súc chết do dịch bệnh.

Tin nhầm “thầy lang” gia đình chị Lê Thị Giang ở xã Xuân Lộc (Can Lộc) phải tiêu hủy “cơ nghiệp” sau một thời gian chữa trị.

Khi “thầy lang” chữa bệnh cho vật nuôi

Thiếu thông tin, kiến thức phòng ngừa dịch bệnh, nhiều hộ chăn nuôi ở Hà Tĩnh đã gõ cửa “thầy lang” với hy vọng tìm được phương thuốc “bí truyền” để chữa bệnh cho vật nuôi. Những bất cập, yếu kém của mạng lưới thú y cơ sở được nhận diện rõ ràng trong bối cảnh dịch viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò bùng phát ra diện rộng.