Ngày 9/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3375/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
Cơ quan chức năng các xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) và phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm) đã kiên quyết tháo dỡ hàng loạt công trình sai phạm xây dựng trái phép trên các khu đất nông nghiệp.
Thành phố Hồ Chí Minh từng là địa phương có số vụ vi phạm trật tự xây dựng cao so với cả nước. Tuy nhiên, sau khi Thành ủy ban hành chỉ thị, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch chấn chỉnh, đến nay tình trạng xây dựng sai phép, không phép đã giảm mạnh, tạo sự tin tưởng và ủng hộ của người dân.
Theo tổng hợp của Sở Xây dựng Hà Nội, sáu tháng đầu năm 2024, tỷ lệ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội giảm đáng kể. Nhiều vụ việc vi phạm trật tự xây dựng phức tạp, kéo dài, cơ bản được giải quyết. Một số địa bàn không phát sinh công trình vi phạm hoặc có tỷ lệ công trình vi phạm thấp.
Nhiều phương tiện, máy móc và nhân công đã được chủ đầu tư huy động để triển khai tháo dỡ công trình sai phạm thuộc dự án tòa nhà câu lạc bộ golf, tại sân golf Đồi Cù Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư phải có phương án phá dỡ được phê duyệt.
Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai phép, theo văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước, Sở Xây dựng Lâm Đồng quyết định thu hồi giấy phép xây dựng cấp cho hạng mục công trình thuộc tòa nhà câu lạc bộ golf tại Đà Lạt.
Mặc dù có nhiều kiến nghị của người dân, nhưng gần một năm qua, công trình xây dựng tại địa chỉ 127A Bùi Thị Xuân vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc này không chỉ phá vỡ quy hoạch, cảnh quan chung quanh mà còn cho thấy việc buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở.
Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 465/TTr-TTrXD1 ngày 19/7/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng trả lời đơn của một số hộ dân trú tại ngách 19, ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Ðình (TP Hà Nội) phản ánh việc tại khu vực ngách 19, ngõ 376 đường Bưởi có tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và một số vi phạm khác, nhưng không được chính quyền địa phương xử lý.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra tình trạng xây dựng khi không có giấy phép, sai phép, tỉnh và thành phố Thái Nguyên đang kiên quyết xử lý nhằm răn đe, giáo dục, lập lại trật tự xây dựng. Tuy nhiên, thời gian tới cần tăng cường vai trò quản lý của chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng để ngăn chặn sai phạm từ sớm.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã kiểm tra 9.166 công trình xây dựng, đạt tỷ lệ 100% công trình có hoạt động xây dựng trên địa bàn.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn về xử lý dứt điểm biệt thự xây dựng sai phép tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.