Thái Nguyên xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

NDO - Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra tình trạng xây dựng khi không có giấy phép, sai phép, tỉnh và thành phố Thái Nguyên đang kiên quyết xử lý nhằm răn đe, giáo dục, lập lại trật tự xây dựng. Tuy nhiên, thời gian tới cần tăng cường vai trò quản lý của chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng để ngăn chặn sai phạm từ sớm.
0:00 / 0:00
0:00
Chung cư Đại Nam ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên được xây dựng hoành tráng, nhưng thiếu nhiều thủ tục pháp lý.
Chung cư Đại Nam ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên được xây dựng hoành tráng, nhưng thiếu nhiều thủ tục pháp lý.

Sau nhiều lần không thể vào hiện trường kiểm tra, gần đây đại diện Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên mới vào kiểm tra được công trình xây dựng tại xóm Thái Sơn 2 của một cá nhân cư trú tại tỉnh Bắc Kạn, phát hiện ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 290m2, nhưng chỉ có gần 25m2 là đất thổ cư, diện tích còn lại là đất nông nghiệp.

Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Tiến Dũng, trú tại tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên được xây căn nhà ba tầng tại tổ 4, phường Phan Đình Phùng. Nhưng thực tế, năm 2021 ông Dũng tự ý xây tòa nhà cao bảy tầng và một tầng hầm, diện tích sàn xây vượt giấy phép lên đến hơn 700m2; mặt khác tòa nhà này còn xây trên diện tích gần 300m2 là đất trồng cây.

Cũng tại phường Phan Đình Phùng, tòa chung cư Đại Nam được xây dựng hoành tráng, cao hàng chục tầng, nhưng thiếu nhiều thủ tục pháp lý nên sau nhiều năm không thể hoàn thiện. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết: Thời gian vừa qua, nhất là khi có mưa bão, lãnh đạo phường thường xuyên yêu cầu chủ đầu tư, cử cán bộ thăm, nắm công trình, tháo dỡ dàn giáo để bảo đảm an toàn cho người dân chung quanh và đi lại trên đoạn đường phía dưới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng Trần Đình Thìn trần tình: “Năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn bộ cán bộ phường tập trung chống dịch, ông Nguyễn Tiến Dũng lợi dụng tình hình này để tiến hành xây dựng tòa nhà với tiến độ rất nhanh”.

Đây chỉ là ba công trình điển hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phó Phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên Đào Xuân Hòa khẳng định: Các công trình này là điển hình về vi phạm trật tự xây dựng, chúng tôi kiên quyết xử lý nhằm răn đe, giáo dục, ngăn ngừa vi phạm thời gian tới.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Tiến Dũng gần 22 triệu đồng với vi phạm về xây dựng và đất đai. Yêu cầu ông Dũng tự tháo dỡ phần vi phạm, khôi phục hiện trạng đất đai vi phạm, nếu không cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế và mọi chi phí do ông Dũng chi trả.

Đối với công trình vi phạm tại xã Quyết Thắng, chủ đầu tư đã đến Ủy ban nhân dân xã cam kết tự tháo dỡ và hiện đang tiến hành tháo dỡ; Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng. Tỉnh Thái Nguyên thanh tra toàn diện đối với chung cư Đại Nam ở phường Phan Đình Phùng để sau đó có biện pháp xử lý.

Thành phố Thái Nguyên đang phát triển sôi động, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nhu cầu xây dựng rất lớn, thời gian tới cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, Đội trật tự đô thị để lập lại trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý sớm các vi phạm, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, làm dư luận bức xúc.