Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa tại Ga Sóng Thần, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước những hành vi coi thường pháp luật của chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2.
Hiện nay, tình trạng mua bán trái phép các loại thuốc mê, thuốc ngủ trên mạng xã hội diễn ra công khai. Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng đã mua những loại thuốc này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật… Trong khi đó, theo quy định của Bộ Y tế, thuốc mê, thuốc ngủ là loại thuốc phải được kê đơn và có chỉ định của bác sĩ thì mới được mua hoặc cấp, phát.
Thời điểm các tháng cuối năm, tình hình tội phạm trên phạm vi cả nước luôn có dấu hiệu gia tăng với tính chất manh động, liều lĩnh. Các đối tượng phạm tội thực hiện các vụ cướp giật, trộm cắp táo tợn và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện truy đuổi, trong đó có nhiều vụ dẫn đến chết người, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.
Chiều 21/11, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các báo cáo của công tác Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng 2023. Một trong những vấn đề rất được quan tâm là việc bảo đảm không có vi phạm pháp luật và tham nhũng trong hoạt động tư pháp.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ dành cả ngày làm việc hôm nay (21/11) để thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Để các khu công nghiệp (KCN) trở thành môi trường đầu tư an toàn cho doanh nghiệp, mang lại hiệu quả cho các tỉnh, thành phố trong thu hút vốn đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm… rất cần những giải pháp căn cơ trong quản lý, bảo đảm an ninh-trật tự (ANTT) tại các khu công nghiệp trong tình hình mới.
"Camera với an ninh, trật tự" là mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp xu hướng phát triển. Công an tỉnh Thanh Hóa là đơn vị tham mưu, triển khai mô hình với quy mô lớn nhất cả nước. Quá trình triển khai đã khẳng định mô hình này là giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, là "tai, mắt", "cánh tay nối dài" của lực lượng công an.
Thông tư số 36/2023/TT-BCA quy định về xây dựng, triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát; tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường thủy nội địa, vùng nước ngoài phạm vi luồng, vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải thuộc nội thủy, vùng nước cảng biển và luồng hàng hải nơi phương tiện thủy nội địa được phép hoạt động và xử lý vụ việc vi phạm hành chính tại trụ sở đơn vị.
Thẩm tra các báo cáo về công tác tư pháp năm 2023, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nêu rõ, tội phạm tham nhũng, chức vụ được phát hiện tăng 71,46% về số vụ, tăng 116,17% số đối tượng, cho thấy công cuộc chống tham nhũng ngày càng hiệu quả nhờ quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước.
Ngày 6/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 766/CĐ-TTg về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”. Công điện nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Thời gian qua, tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội diễn biến khá phức tạp, không chỉ gia tăng về số vụ vi phạm, mà còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng với tính manh động, liều lĩnh; cùng với đó là tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.
Khu du lịch quốc gia Tam Ðảo, trong đó có thị trấn Tam Ðảo có vị trị quan trọng trong ngành du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, công tác quản lý đất đai, xây dựng ở khu vực này bị buông lỏng. Nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến cảnh quan, quy hoạch.
Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có diễn biến ngày càng phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Dự án Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Thực tế, không riêng tại Việt Nam, mặt trái của các tổ chức, hội nhóm xã hội đang là một vấn đề nóng được chính phủ nhiều quốc gia quan tâm, nhận diện khi tình trạng một số cá nhân đại diện cho các tổ chức này vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự ngày càng gia tăng và phổ biến. Bởi lẽ dù các hoạt động điều tra, xét xử đều được tiến hành minh bạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng vẫn vấp phải sự xuyên tạc, chống đối từ các tổ chức cực đoan, tự cho mình quyền giám sát, bảo vệ nhân quyền.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ việc quảng bá sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có 'đường 9 đoạn' tại Việt Nam là vi phạm pháp luật và không được chấp nhận tại Việt Nam.
Ngày 27/6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, liên quan đến vụ bắn chết dê của người dân chăn thả trên núi.
Ngang nhiên tấn công cơ quan công quyền một cách có tổ chức, nhẫn tâm sát hại lực lượng chức năng và dân thường, sự việc mới xảy ra tại tỉnh Ðắk Lắk cho thấy tính chất và mức độ hết sức nghiêm trọng, gây tác động xấu đến đời sống, trật tự an toàn xã hội. Dư luận mong muốn các đối tượng vi phạm pháp luật phải bị truy bắt và xử lý nghiêm.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương, các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo chỉ đạo và thực hiện các biện pháp cần thiết ngăn chặn tình trạng mua bán trứng, tinh trùng.
Thời gian qua, việc xử lý các tồn tại đối với đất thu hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp; nông, lâm trường bàn giao về cho địa phương quản lý tại tỉnh Đắk Nông còn nhiều tồn tại, hạn chế; nhất là việc công nhận diện tích đất lâm nghiệp, đất rừng có nguồn gốc từ vi phạm pháp luật như là "hợp thức hóa" cho người dân sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó lường trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất nông, lâm nghiệp hiện còn.
Báo Đại Đoàn kết (1/6/1987) đăng bài “Sự thật ở xã Đồng Tiến” tố cáo việc Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng công an xã Đồng Tiến (Châu Giang, Hải Hưng [1]) câu kết với nhau lợi dụng chức quyền để làm bậy, trù dập cán bộ, nhân dân, kinh doanh trái phép, vi phạm pháp luật và nguyên tắc Đảng.
Thời gian gần đây, hiện tượng người dưới tuổi 18 ở tỉnh Kiên Giang vi phạm pháp luật ngày càng nhiều. Hệ lụy trước mắt là tuổi xuân của các em vướng vào vòng lao lý, gây thêm nỗi khổ cho các bậc cha mẹ, người thân và thật sự là gánh nặng cho xã hội.
Các số liệu thống kê gần đây cho thấy, hành vi chống người thi hành công vụ tại nhiều địa bàn trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Tình trạng này không chỉ nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật mà còn gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận nên cần kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm.
Theo bạn đọc phản ánh, thời điểm hiện nay là dịp nhiều địa phương tổ chức các lễ hội; đồng thời cũng là dịp để đông đảo người dân đi lễ đầu xuân, cầu mong sức khỏe và bình an. Tuy nhiên, lợi dụng các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tại những nơi này, nhiều người đã "bày trò" mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản, cờ bạc,… khiến dư luận bức xúc.
Thời gian gần đây, trên internet, mạng xã hội, cửa hàng điện tử bán các thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ xâm phạm đời tư như camera, ghi âm quay lén, thiết bị định vị… được bày bán công khai. Hiện tượng này cần được xử lý triệt để vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và xâm phạm đời tư cá nhân của người khác.