Phiên chợ 0 đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận tổ chức phục vụ người nghèo, cận nghèo có điều kiện vật chất để vui Xuân đón Tết.

Xuân đầm ấm với mọi nhà

Tỉnh Ninh Thuận đã trích ngân sách gần 11 tỷ đồng, chăm lo cho 8.791 hộ đối tượng chính sách, người có công; hỗ trợ 22.867 đối tượng bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng, tại cơ sở bảo trợ; học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy và 8.767 hộ nghèo… được đón Tết Giáp Thìn 2024 đầm ấm.
Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) từ nguồn tài trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bí thư Huyện ủy kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Nhằm chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) Nguyễn Công Hoàng vừa có Thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 của huyện.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh tại lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 7.600 căn nhà cho hộ nghèo

Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi được xác định là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024). Phần lớn số tiền quyên góp được sẽ dành để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho các địa phương.

Gần 25 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo của Hà Nội đang cần sự hỗ trợ

Thành phố Hà Nội hiện còn 2.134 hộ nghèo, 22.263 hộ cận nghèo đang cần sự hỗ trợ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô vận động ủng hộ "Quỹ Vì người nghèo" thành phố Hà Nội năm 2023.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng bộ âm ly loa đài cho Trường Tiểu học Thần Sa.

Chương trình “Tuần lễ cao điểm vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên”

Ngày 13/1, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự và trao nhiều phần quà có ý nghĩa tại Chương trình "Tuần lễ cao điểm vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên" năm 2023 tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Ông Lâm Minh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Minh Cường tặng quà tại chùa Cái Thum của đồng bào Khmer ở huyện vùng sâu Hồng Dân (Bạc Liêu).

Bạc Liêu phát động sâu rộng Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội

Sáng 7/11, thông tin từ Ủy ban Mặt trận tỉnh Bạc Liêu, sau 5 năm thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội”, tỉnh đã tiếp nhận được trên 48 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, tỉnh còn tiếp nhận hàng hóa, cây trồng, vật nuôi, ngày công lao động... trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Dịp Ngày vì người nghèo 17/10 năm nay, Công ty Thăng Long hỗ trợ 560 triệu đồng xóa nhà tạm cho 7 hộ nghèo ở xã Thần Sa.

Thái Nguyên: Một doanh nghiệp hỗ trợ xóa nhà tạm cho 7 hộ nghèo tại xã Thần Sa

Thần Sa là xã khó khăn nhất của huyện vùng cao Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) với 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, xa trung tâm, đi lại khó khăn, kinh tế hàng hóa chưa phát triển, cho nên có đến 43% hộ nghèo. Để giúp người nghèo có cuộc sống tốt hơn, nhiều năm qua doanh nhân Nguyễn Huy Quý đã tích cực xây dựng khu tái định cư, hỗ trợ xóa nhà tạm, lương thực, điện chiếu sáng cho bà con.
Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022 tại Lễ phát động.

Thừa Thiên Huế: Hơn 8,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Ngày 7/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” năm 2022 với sự tham gia đông đảo của đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Từ nguồn tài trợ, tỉnh Quảng Ngãi sẽ trao tặng 286 nhà Đại đoàn kết trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, cộng đồng nghèo vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên cải thiện cuộc sống là những hoạt động trọng tâm trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 tại Quảng Ngãi.
"Xuân ấm" mang Tết đủ đầy và ấm áp tình người đến với những cảnh đời khó khăn.

Báo Nhân Dân mang “Xuân ấm” về với người nghèo

Với mong muốn mang mùa xuân ấm áp về tới từng mái nhà, tới tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước, tối nay (23/1), Truyền hình Nhân Dân-Báo Nhân Dân phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tổ chức chương trình “Xuân ấm” tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Nhân Dân và được một số đài phát thanh và truyền hình địa phương tiếp sóng.