Tổng Công ty Ðông Bắc

Vì lợi ích của cộng đồng

Gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Ðông Bắc vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng và được xếp hạng thứ 70 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Ðịa bàn hoạt động không tập trung, chủ yếu là đứng chân ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, nhưng những năm qua, Tổng công ty Ðông Bắc luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của cộng đồng.

Ðại diện Tổng Công ty Ðông Bắc tại Lễ khánh thành khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.
Ðại diện Tổng Công ty Ðông Bắc tại Lễ khánh thành khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.

Ổn định để phát triển bền vững

Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lớn của Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tổng Công ty Ðông Bắc hiện có hơn 12 nghìn CBCNV với 17 công ty thành viên, hai phân đội trực thuộc, 13 phòng, ban nghiệp vụ, một chi nhánh và một văn phòng đại diện. Trong quá trình khai thác và sản xuất, Tổng công ty luôn cố gắng tăng cường nguồn vốn đầu tư cho các dự án quan trọng để duy trì và mở rộng sản xuất, đồng thời từng bước áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh. Nhờ đó, Tổng công ty duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, phát triển sản xuất bền vững, hài hòa thân thiện với môi trường, đời sống của người lao động không ngừng nâng cao. Năm 2012, Tổng công ty vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định, với sản lượng khai thác đạt 4,6 triệu tấn, doanh thu đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn tám triệu đồng/người/tháng.

Trong quá trình khai thác và sản xuất, Tổng Công ty Ðông Bắc luôn luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp. Tổng công ty đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường và công tác an toàn bảo hộ lao động... Từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên đều có cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về công tác bảo vệ môi trường. Hằng quý, Tổng công ty đều tổ chức quan trắc, kiểm soát ô nhiễm để xác định chính xác mức độ ô nhiễm tại các khu vực sản xuất, sinh hoạt, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Toàn bộ mỏ khai thác của đơn vị đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện hoàn nguyên môi trường. Trong khai thác, các đơn vị thành viên đã sử dụng phương pháp nổ mìn tiên tiến để giảm nồng độ bụi, tiến hành xây hệ thống các đập chắn đất, đá trôi, nạo vét các dòng suối, khơi thông dòng chảy, chống ngập lụt. Tại các mỏ lộ thiên và cảng của Tổng công ty đều có hệ thống thu gom nước mặt và được xử lý trước khi xả ra môi trường. Các mỏ hầm lò đều có hệ thống xử lý và bể lắng nước thải mỏ, nước thải khi xả ra môi trường đều đạt tiêu chuẩn. Tổng công ty đã trồng hàng nghìn ha cây xanh, góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái tại các địa bàn có các đơn vị hoạt động.

Từ chỗ chỉ khai thác than, mấy năm gần đây, Tổng Công ty Ðông Bắc đã vươn sang lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và có khá nhiều thành công. Sau sự kiện tổ chức hợp long thành công tuyến đê biển Vĩnh Tân - tuyến đê bao lấn biển lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam, đồng thời là hạng mục quan trọng của dự án xây dựng Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã tin tưởng giao cho Tổng Công ty Ðông Bắc đảm nhận thêm nhiều công trình lớn phục vụ các dự án của Tập đoàn. Hàng loạt các hạng mục của công trình của Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn - Thái Nguyên; Nhiệt điện Na Dương; Nhiệt điện Cẩm Phả, Mạo Khê; Nhà máy nhiệt điện Sơn Ðộng - Bắc Giang; Cầu Nép Mỹ, đường chuyên dụng dự án thủy điện Ðồng Nai... đều do Tổng công ty đảm nhận thi công đạt chất lượng tốt. Tổng công ty mạnh dạn tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng và tổ chức thi công các dự án, công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, kết cấu phức tạp có sự giám sát của các chuyên gia nước ngoài như: công trình đầu hút, đầu xả kênh CCW - Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II; Dự án san gạt mặt bằng, xây đê bao chắn sóng và các hạng mục khác thuộc dự án Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất a-mô-ni-tơ-rát ở Thái Bình...

Vì lợi ích của cộng đồng

Từ việc không ngừng sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nên chỉ trong chưa tròn hai năm, Tổng công ty đã mạnh dạn đầu tư, triển khai thi công quyết liệt và đã hoàn thành cùng lúc bốn lô nhà cao 11 tầng hiện đại thuộc địa bàn phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả), có tổng diện tích 34 nghìn m2, tạo điều kiện về chỗ ăn, ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí cho 2.000 CBCNV của Tổng công ty. Từ nay đến cuối năm 2013, Tổng công ty tiếp tục đưa ba lô nhà cao năm tầng dành cho công nhân ở Sơn Ðộng - Bắc Giang vào sử dụng.

Năm 2013, Tổng Công ty Ðông Bắc đảm nhận hỗ trợ việc xây dựng nhà ở cho nhân dân theo Ðề án di dân ra sinh sống tại đảo Trần thuộc huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, từ nay cho đến trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Tổng công ty sẽ hoàn thành 17 căn nhà cho 17 hộ dân ra sinh sống trên đảo. Theo quy hoạch xây dựng, mỗi căn hộ có diện tích gần 200 m2, trong đó diện tích đất ở là 75 m2, bao gồm nhà ở và công trình phụ khép kín, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tốt cho các hộ dân.

Tổng Công ty Ðông Bắc luôn làm tốt công tác xã hội như: nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu các cháu mồ côi, con của các quân nhân bị nhiễm chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, trường mẫu giáo, bệnh xá, giúp các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ổn định cuộc sống và tặng hàng nghìn sổ tiết kiệm cho các hoàn cảnh khó khăn.

Trong 10 năm (2002 - 2012), với "Nghĩa tình của người lính Ðông Bắc", Tổng công ty đã quyên góp ủng hộ hơn 50 tỷ đồng cho công tác phúc lợi xã hội. Năm 2012, Tổng công ty tham gia ủng hộ các quỹ chính sách xã hội và thăm hỏi động viên các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng và xây tặng 40 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2013, Tổng công ty tiếp tục thực hiện chương trình "Xây dựng nông thôn mới", giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, con của các quân nhân bị nhiễm chất độc da cam, người tàn tật và các quỹ chính sách xã hội với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng. Tổng công ty tiếp tục xây tặng 25 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội.

Tại Lễ tôn vinh "Vì sự nghiệp xóa đói giảm nghèo", kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân "Diệt giặc đói, giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm" (11-6-1948 - 11-6-2013), Tổng Công ty Ðông Bắc là một trong 10 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu được Chủ tịch nước trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương.

Năm 2013, với những kết quả đã đạt được trong nỗ lực hướng đến mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường, Tổng Công ty Ðông Bắc cũng đã vinh dự được tặng danh hiệu "Vì môi trường xanh Quốc gia" ngay trong năm đầu tiên giải thưởng này được bầu chọn.

Lãnh đạo Tổng Công ty Ðông Bắc khảo sát xây nhà tại đảo Trần, huyện Cô Tô.

Có thể bạn quan tâm