Giới thiệu không gian trưng bày sách về chiến thắng Điện Biên Phủ

Ấn tượng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum” lần thứ III, năm 2024

Ngày 19/4, tại huyện Đăk Hà, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum” lần thứ III, năm 2024 gắn với Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách”, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.
Hai diễn giả chia sẻ nội dung bộ sách trong buổi tọa đàm.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu sách mới tại Ngày Sách và Văn hóa đọc lần 3

Ngày 19/4, tại sân khấu chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tỏa sáng ngàn năm văn hóa Việt” nhằm giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.
Các thí sinh Nga tham gia cuộc thi và giảng viên dạy tiếng Việt chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thế hệ trẻ Nga mong trở thành nhà phiên dịch tiếng Việt xuất sắc

Ngày 30/3, tại Đại học quan hệ quốc tế quốc gia Moska (MGIMO) ở thủ đô Moskva, dưới sự hỗ trợ của Trung tâm ASEAN trực thuộc MGIMO, Hội hữu nghị Nga-Việt, Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị” đã diễn ra cuộc thi dịch thuật tiếng Việt toàn Nga lần thứ 3 trong lĩnh vực giao tiếp chuyên nghiệp (dịch chính trị-xã hội).
Dàn nhạc biểu diễn tác phẩm "Việt Nam an lòng". (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Ngày 26/3, trong khuôn khổ hòa nhạc thường niên kỷ niệm 107 năm thành lập Đại học Chulalongkorn, trường đại học danh tiếng bậc nhất của Thái Lan ở thủ đô Bangkok, Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn đã cùng một số dàn nhạc nổi tiếng của Thái Lan trình diễn tác phẩm âm nhạc “Việt Nam an lòng”, do Công chúa Maha Chakri Sirindhorn viết lời.
Ảnh: TRẦN HẢI

Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa và ngang tầm với kinh tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế” trong phần thứ ba của bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Ý kiến chỉ đạo đó của Tổng Bí thư đã và đang được tích cực thực hiện.
Các sản phẩm khoa học công nghệ do các giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu, chế tạo. Ảnh trong bài | KHÁNH AN

Một góc nhìn

Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới khẳng định:
Tiết mục múa tốp nữ “Việt Nam quê hương tôi” của Hội người Việt Nam tỉnh Nongkhai, Thái Lan.

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại tỉnh Nongkhai, Thái Lan

Nhân dịp Lễ hội mãn chay Phật lịch 2566, Hội người Việt Nam tại tỉnh Nongkhai, Thái Lan ngày 29/10 đã phối hợp chính quyền tỉnh Nongkhai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật ba nước Việt Nam-Lào-Thái Lan. Đây là năm thứ 2 Hội người Việt Nam tại Nongkhai tổ chức chương trình nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết giữa ba nước.
Các học viên tham gia chương trình đào tạo thí điểm về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam.

Đào tạo thí điểm về tác hại của rượu bia khi lái xe

Ngày 5/10, Viện Nghiên cứu và đào tạo của Liên hiệp quốc (UNITAR) phối hợp Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam (AA Vietnam), Công ty Pernod Ricard và phân hiệu Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTC), triển khai chương trình Đào tạo thí điểm về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam.
Nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương, người thân đã đến thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Kỷ niệm 35 năm Ngày mất của cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Chiều 4/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình cố Tổng Bí thư Trường Chinh tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày mất của cố Tổng Bí thư Trường Chinh (30/9/1988-30/9/2023). Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng đại diện các ban, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố đã đến thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh.
Khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa

Khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Chiến lược phát triển văn hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, quan điểm phát triển lĩnh vực văn hóa tại các Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ về kinh tế, xã hội, trong đó xác định nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Biểu diễn múa khèn dân tộc H’Mông tại một ngày hội.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ mở ra nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi, tuy nhiên cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhất là trước sự xuất hiện của không ít luồng tư tưởng ngoại lai và những trào lưu xấu độc. Nhận diện những vấn đề đang đặt ra, từ đó có giải pháp hữu hiệu để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc là việc làm cần thiết, cấp bách trong bối cảnh hiện nay.
Phụ nữ dân tộc Dao đỏ ở Thổ Bình (Lâm Bình) thêu trang phục truyền thống.

Chăm lo phát triển văn hóa - cảm nhận sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Văn hóa vốn luôn luôn là một dòng chảy liên tục, không ngừng, nối tiếp và tiếp biến nhau trong thời gian và không gian. Vận động và phát triển văn hóa Việt Nam trong hai năm rưỡi qua (1/2021-6/2023) chỉ là một thời gian rất ngắn trong dòng chảy đó, vì vậy, có lẽ là chỉ những nhìn nhận ban đầu mà chưa thể đánh giá, tổng kết. Mặt khác, đó lại là một công việc của nhiều người, nhiều cơ quan… yêu văn hóa, thực hiện chức năng quản lý, hoặc thường xuyên gắn bó và trải nghiệm văn hóa từ nhiều năm nay.
Đồng bào dân tộc trình diễn dân vũ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Gìn giữ bản sắc Việt trong phát triển văn hóa

Đề cương về văn hóa Việt Nam do Đảng ta đề xướng năm 1943 đã nêu rõ 3 nguyên tắc trong phát triển văn hóa là “Dân tộc, khoa học, đại chúng”. 80 năm đã đi qua, những đòi hỏi trong thời kỳ hội nhập cũng như trong kỷ nguyên công nghệ số càng thấy rõ sự cần thiết của việc áp dụng sáng tạo các nguyên tắc này trong xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, tính đại chúng bao gồm việc nhân dân sáng tạo, hưởng thụ, tiếp thu văn hóa đang đặt ra những vấn đề cấp thiết, là nhân tố quan trọng để tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển văn hóa tầm nhìn đến năm 2030 mà Chính phủ đã đề ra.