Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

NDO - Ngày 23/9, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) phối hợp Liên hiệp Hội Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” đối với các Liên hiệp Hội miền Trung.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Từ năm 1995-2020, Liên hiệp Hội Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã tiếp nhận 2.814 công trình khoa học công nghệ từ các bộ, ngành và địa phương tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam. Đã có 938 công trình được trao thưởng. Đa số các công trình đạt giải đã được áp dụng vào sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã giới thiệu những dự án được ứng dụng thực tế tại địa phương và đạt hiệu quả cao như: Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở Thanh Hoá; chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và nhiễm mặn cho cộng đồng tại Bình Định; Phát triển một số cây trồng hàng hoá, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại Nghệ An; ứng dụng các kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu tại Đà Nẵng…

Đồng thời, thông qua vai trò Liên hiệp Hội, nhằm góp phần phổ biến, nhân rộng các mô hình ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào địa phương, các đại biểu cũng đưa ra những kinh nghiệm, đề xuất: Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; hoàn thiện môi trường pháp lý liên quan đến hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời các yêu cầu của địa phương để xây dựng các đề tài, dự án phù hợp.