Dự án nhằm tăng cường hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình tại Việt Nam, theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Organon chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và thân thiện với thanh thiếu niên về sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản cho vị thành niên và thanh niên trên toàn Việt Nam.
Việt Nam đã có một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống dữ liệu toàn diện, minh bạch và lấy con người làm trung tâm, khi chính thức công bố Báo cáo Quốc gia đầu tiên về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024.
UNFPA và KOICA chính thức khởi động hai dự án nhằm xây dựng Ngôi nhà Ánh Dương và hỗ trợ Ngôi nhà Ánh Dương tại Quảng Ninh khắc phục thiệt hại của bão Yagi. Với kinh phí 5,5 triệu USD từ nguồn tài trợ của KOICA, hai dự án góp phần giúp Việt Nam tăng cường nỗ lực ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là các nhóm yếu thế.
Trung tâm Dịch vụ một cửa nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới tại tỉnh Hòa Bình và các khu vực lân cận, hay còn gọi là Ngôi nhà Ánh Dương đã chính thức được khai trương. Đây là trung tâm thứ năm tại Việt Nam, sau bốn cơ sở khác tại nhiều địa phương.
Ngày 8/12, tại khuôn viên Hồ Thiền Quang-Phố đi bộ Trần Nhân Tông (trước cổng Công viên Thống Nhất, Hà Nội), hơn 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế đã tham giải Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực giới với phụ nữ và trẻ em gái năm 2024, nhằm lan tỏa thông điệp, cam kết chung mạnh mẽ nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Sáng 24/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA Việt Nam) tổ chức Lễ khởi động Dự án “Hỗ trợ phát triển toàn diện thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và đáp ứng với già hóa dân số nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030”.
Hiện nay, nhiều người cao tuổi có sức khỏe, khả năng và điều kiện vẫn mong muốn được tiếp tục đóng góp trí và lực cho sự phát triển của xã hội. Từ thực tiễn này đòi hỏi cần có những chính sách phù hợp để tận dụng, phát huy nguồn lực quý giá này đồng thời bảo đảm quyền, chế độ của người cao tuổi.
“Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta” là chủ đề Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm nay.
Giải phóng tiềm năng của phụ nữ và trẻ em gái sẽ khuyến khích khả năng của một nửa thế giới để lãnh đạo, mang đến những ý tưởng, sáng kiến sáng tạo cho một xã hội tốt đẹp hơn.
Việc đầu tư toàn diện vào chương trình tiêm chủng HPV, sàng lọc và điều trị ung thư cổ tử cung có thể mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế và xã hội, đồng thời góp phần loại bỏ căn bệnh này khỏi cộng đồng.
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị Liên hợp quốc Rà soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu của thập kỷ hành động “Nước vì sự phát triển bền vững” giai đoạn 2018-2022, ngày 23/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự với tư cách diễn giả chính tại Phiên đối thoại về hợp tác nước.
Tối 10/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam phối hợp Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO) tổ chức Chương trình hòa nhạc Tài năng trẻ “Là con gái để tỏa sáng”.
Sáng 22/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Gặp mặt báo chí thông tin về Diễn đàn quốc tế về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên.
Ngày 15/11, tại Hà Nội, nhân ngày dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người theo Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới năm 2022 do Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc công bố, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi vẽ “Tôi và thế giới 8 tỷ người”.
Giải “Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” sẽ được tổ chức tại Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 27/11 tới để kêu gọi cộng đồng chung tay giải quyết vấn đề bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng triển khai dự án phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại bốn địa phương. Ngân sách của chương trình là khoảng 6,9 triệu USD.
Sáng 5/5, tại Hà Nội, dự án mới về dữ liệu dân số nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam giữa Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) chính thức được khởi động.
Chiều 29/4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA Việt Nam) phối hợp tổ chức Lễ khởi động Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh”.
Chính phủ Việt Nam ghi nhận các dự án của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) trong giai đoạn 2017-2021 đã hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết mang tính chuyển đổi “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030.
Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen và Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara đều khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam; đánh giá cao sự hợp tác tích cực, có trách nhiệm của các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam với UNDP và UNFPA.
Ngày 4/2, Ban Điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) thông qua văn kiện Chương trình Quốc gia lần thứ 10 dành cho Việt Nam với tổng ngân sách là 26,5 triệu đô-la. Hoạt động nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.
Ngày 24/1, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cùng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức hội nghị về việc kết thúc Chương trình hợp tác vòng thứ 6 giai đoạn 2017-2021 và phát động Chương trình hợp tác vòng thứ 7 giai đoạn 2022-2026.
Ngày 15/12, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã bàn giao đồ dùng bảo hộ cá nhân và thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tại 23 tỉnh, thành phố, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 26/11, tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức Hòa nhạc Opera Gala với tiêu đề: “Là Con gái để Tỏa sáng”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình kỹ thuật số VTC3 và trên trang Facebook và YouTube của UNFPA.
Hội thảo Quốc tế "Già hóa năng động, sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc người cao tuổi ASEAN" đã được khai mạc ngày hôm nay (19/11) tại Hà Nội.
Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp Bộ Y tế khởi động dự án nhằm giảm tình trạng tử vong mẹ vùng dân tộc thiểu số tại sáu tỉnh ở địa bàn khó khăn. Dự án có kinh phí hơn 2 triệu USD.
10 giải thưởng đã được trao cho 10 tác phẩm truyền thông xuất sắc nhất của cuộc thi “Nam giới hành động - Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ”. Chương trình nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai, nhằm chung tay phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Khoảng 5.100 bộ đồ dùng thiết yếu sẽ được trao cho phụ nữ và trẻ em gái ở Bắc Giang, Bắc Ninh, và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư.