Các đại biểu gồm lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế cùng giới khoa học, đại diện doanh nghiệp từ khắp nơi tới Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tham dự Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) bắt đầu từ hôm nay (ngày 30/11).
Việc thực hiện những khuyến nghị UPR đã đem lại những tín hiệu tích cực về mọi mặt trong đời sống xã hội cũng như bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Thuộc hợp phần của dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp triển khai, cuộc thi thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch đã chính thức được phát động sáng 28/9 tại Hà Nội.
Ngày 26/7, tại Hà Nội, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hợp tác khu vực hướng tới Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa”, với sự tham dự của các đại biểu đến từ các quốc gia thuộc Đối tác Quản lý Môi trường Biển Đông Á (PEMSEA) và các nước không phải thành viên khác.
Sáng kiến “Bác sĩ cho mọi nhà” không chỉ giảm chi phí cho người bệnh khi được chăm sóc y tế từ xa mà còn nâng cao năng lực của cán bộ y tế tại trạm y tế xã, là minh chứng cho vai trò của chuyển đổi số đối với việc thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.
Dự án ACE-Biz sẽ xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tích hợp các nguyên tắc thiết kế tuần hoàn và áp dụng mô hình tuần hoàn nước thải công nghiệp, cải thiện tính bền vững và hiệu quả của hoạt động tái chế.
Đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy 165 triệu người trên thế giới vào diện nghèo tính từ năm 2020. Đây là kết quả báo cáo mới được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố cùng lời kêu gọi giãn nợ cho các nước đang phát triển.
Ngày 6/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Chấp hành Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức đối thoại với các nước thành viên Liên hợp quốc để trao đổi bài học kinh nghiệm về phát triển vượt qua khủng hoảng, biến khát vọng quốc gia thành kết quả cụ thể.
Sáng 4/6, tại Thị xã Cửa Lò, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường; Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2023.
Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Việt Nam đã đánh dấu một cột mốc quan trọng 45 năm quan hệ hợp tác chặt chẽ và chiến lược vì sự phát triển bền vững.
Những cách làm thiết thực nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch, hướng tới du lịch bền vững ở Việt Nam đã được các khách mời thẳng thắn chia sẻ tại tọa đàm “Giảm thiểu thải nhựa trong hoạt động du lịch ở Việt Nam”.
Ngày 5/3, Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), ông Achim Steiner đã kêu gọi gia tăng các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ 52 nước đang đối mặt khủng hoảng nợ, thậm chí đứng trước nguy cơ vỡ nợ, giảm bớt gánh nặng này.
Chiều 7/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướngTrần Hồng Hà tiếp bà Ramba Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Tổ chức Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam; bà Aler Grubbs, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.
Chiều 14/12, tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng 73 ngôi nhà chống chịu bão, lụt cho người dân 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Na Uy ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ quy hoạch quốc gia không gian biển vì sự bền vững của đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục tích cực trong năm 2022 nhờ bước chuyển quan trọng trong chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 và việc đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ kinh tế, tuy nhiên, rủi ro và thách thức vẫn còn hiện hữu, chủ yếu liên quan đến các yếu tố bên ngoài.
Sáng 2/11, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp Nhóm làm việc vì sự tham của người dân (PPWG) tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam: Một số mô hình thực tiễn tốt và hàm ý chính sách”.
Hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu COP27, ngày 1/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Báo cáo đặc biệt thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022.
Đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nhấn mạnh, UNDP luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam và sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực phục hồi kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ số trong y tế-giáo dục.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ngày 14/10, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng tạo truyền thông về giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu”.
Trong công tác phòng, chống bão, ngoài việc bảo vệ an toàn tính mạng thì việc bảo vệ nhà cửa, tài sản của người dân cũng rất được xem trọng. Dưới đây là hướng dẫn của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) giúp người dân bảo vệ nhà cửa trước bão.
Trong các năm khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, Việt Nam đã duy trì tăng trưởng kinh tế và tránh được sự đảo ngược trong tiến độ phát triển con người.
Ngày 26/8, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa” nhằm nâng cao nhận thức về ô nhiễm chất thải nhựa đại dương, thúc đẩy các hành động giảm thiểu và ngăn chặn nhựa sử dụng một lần tại Vịnh Hạ Long.
Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM tiếp bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ.
Trong 2 ngày 23 và 24/8, gần 460 học sinh, giáo viên của trường THCS Lê Lợi, xã Tam Thăng và hơn 250 hộ dân ven biển ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tham gia diễn tập “Ứng phó với sóng thần-đa thiên tai” do Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), và Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức.
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cảnh báo, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu đang trên đà đẩy thêm 71 triệu người ở những quốc gia nghèo khó nhất vào tình trạng nghèo cùng cực.
Cùng với kinh tế xanh và kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn chính là giải pháp để tiếp tục vững tin đi trên con đường hướng tới phát triển bền vững. Việc thúc đẩy hành động theo mô hình kinh tế tuần hoàn góp phần thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0”, qua đó mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia, cộng đồng và doanh nghiệp.
Tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ), sáng 16/5 (giờ địa phương), tại New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Achim Steiner.
Chiều 12/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Ngoại giao Na Uy và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khai mạc Hội nghị quốc tế “Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới.
Báo cáo Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 được Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) công bố ngày 10/5 cho thấy, Hà Nội là địa phương có chỉ số PAPI cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.