Phát triển là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại sự bất ổn, và là một trong những khoản đầu tư dài hạn thông minh nhất mà chúng ta có thể thực hiện.
Khoảng cách đầu tư hằng năm để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững là khoảng 4.000 tỷ USD. Song, rào cản chính không phải là thiếu vốn. Đó là việc kết nối vốn với cơ hội. Đó là sự không chắc chắn về chính sách và quy định, rủi ro cao, và số lượng dự án khả thi về mặt tài chính còn hạn chế.
Những trở ngại này sẽ không tự biến mất, nhưng chúng có thể được khắc phục, thông qua các lựa chọn chính sách có chủ đích, các mối quan hệ đối tác chiến lược và sự hợp tác công-tư mạnh mẽ hơn.
Hãy suy nghĩ về sự phát triển theo một cách khác. Hãy coi nó như một phần không thể thiếu trong mọi cuộc thảo luận bạn tham gia, mọi quyết định bạn đặt xuống.
Phát triển không chỉ giới hạn ở UNDP. Nó là một khía cạnh của mọi hoạt động trong hệ thống Liên hợp quốc, ở mọi diễn đàn đa phương, nơi các bạn đại diện cho chính phủ của mình.
UNDP có một lộ trình rõ ràng phía trước. Nhưng chúng tôi không thể làm điều đó một mình".
Ông Alexander De Croo - Giám đốc điều hành Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).