Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 2/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận một số vấn đề then chốt đang được thảo luận giữa các bên, song cho biết sẽ không công khai nội dung chi tiết các cuộc đàm phán về Ukraine.
Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5 và vẫn chưa thấy tia hy vọng nào để chấm dứt. Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, nhưng cuộc xung đột kéo dài này lại bộc lộ những vết rạn nứt ngay trong lòng châu Âu.
Ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để ngỏ khả năng sớm gặp ba bên với Nga và Mỹ.
Đề xuất từ phía Kiev tại Hội nghị An ninh Munich đã làm nóng trở lại câu hỏi cốt lõi về tương lai an ninh của Ukraine và cấu trúc ổn định tại châu Âu. Yêu cầu được bảo đảm an ninh tối thiểu 20 năm trước khi ký hòa ước không chỉ phản ánh nỗi lo của Kiev, mà còn là phép thử đối với mức độ cam kết dài hạn của phương Tây.
Tối 16/2 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ tiết lộ, vòng đàm phán mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra ngày 17-18/2 tại Geneva, sẽ được tổ chức kín.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin nhiều lần mời Tổng thống Zelensky tới Moskva nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đối thoại.
Truyền thông quốc tế đưa tin, Ukraine thông báo ngày 29/1 tiếp nhận từ Nga 1.000 thi thể mà phía Moskva khẳng định là các quân nhân Ukraine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
Ngày 13/1, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết, vấn đề Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cùng các cam kết bảo đảm an ninh đang được thảo luận trong khuôn khổ hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 30/12 nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) là thành phần then chốt trong các cam kết bảo đảm an ninh tương lai cho quốc gia Đông Âu.
Thư ký báo chí Nhà trắng Karoline Leavitt viết trên mạng xã hội X rằng, Tổng thống Trump đã kết thúc một cuộc điện đàm tích cực với Tổng thống Putin liên quan Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm kéo dài gần ba giờ đồng hồ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida vào ngày 28/12 (giờ địa phương).
Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng Mỹ và Ukraine cũng đã ấn định được ngày tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Volodymyr Zelensky, dự kiến diễn ra vào ngày 28/12 tới.
Ngày 8/12, Nga, Mỹ và Ukraine đã đưa ra các phát biểu riêng rẽ về tiến trình tham vấn liên quan đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, trong bối cảnh các cuộc trao đổi giữa ba bên về tiến trình hòa bình Nga-Ukraine đang có nhiều diễn biến mới.
Nga và Trung Quốc đã thảo luận về triển vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine và tình hình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong cuộc hội đàm tại thủ đô Moskva.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các phái đoàn của Ukraine và Mỹ tiếp tục thảo luận về tiến trình hòa bình cho Kiev.
Ngày 27/11, tại cuộc họp báo ở thủ đô Bishkek của Cộng hòa Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông tin cho báo chí nhiều vấn đề quan trọng, trong đó ông nêu rõ lập trường của Moskva về việc đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Ngày 26/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, phía Nga đồng tình với đánh giá của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng giải quyết được bất đồng mấu chốt giữa các bên liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.
Mặc dù một số thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn công bố các gói hỗ trợ mới, tổng giá trị viện trợ quân sự của châu Âu cho Kiev đã giảm tới 57% so nửa đầu năm nay.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov vừa có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về cuộc khủng hoảng Ukraine, bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Ngày 12/9, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 2.500 cá nhân và thực thể của Nga liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh vào EU.
Ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời mở rộng hợp tác công nghệ để nâng cao năng lực phòng thủ của khu vực.
Đề cập khả năng đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hiện hai bên “gần như không thể” đi tới thỏa thuận về các vấn đề then chốt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin không tiết lộ danh tính cụ thể của người có thể đại diện đàm phán với Ukraine, song cho biết đó có thể là cấp chính trị “thực sự cao".
Ngày 30/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó khẳng định cam kết của New Delhi sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình đối với xung đột Nga-Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh khả năng xem xét thêm các biện pháp gây sức ép nếu cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine không diễn ra.
Ngày 26/8, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga tuyên bố, Kiev sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cấp lãnh đạo với Nga “ở bất kỳ địa điểm và với hình thức nào”.