Thêm 9 thí sinh vắng mặt trong ngày thi thứ hai

NDO -

Sáng 13-6, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022 của Thành phố Hà Nội, có thêm 9 thí sinh vắng mặt, nâng tổng số thí sinh vắng mặt trong cả đợt thi lên con số 278 thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội diễn ra trong bối cảnh công tác phòng chống dịch Covid-19 tăng cường nghiêm ngặt. Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội diễn ra trong bối cảnh công tác phòng chống dịch Covid-19 tăng cường nghiêm ngặt. Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Trưa 13-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin cho biết, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố, trong buổi thi thứ hai vào sáng 13-6 có thêm 9 thí sinh vắng mặt. Đây là trường hợp các thí sinh vi phạm quy chế thi ngày 12-6 bị đình chỉ thi; một số thí sinh thuộc hệ thống các trường ngoài công lập đã được xét tuyển vào cấp THPT ngoài công lập nên không có nhu cầu tiếp tục dự thi.

Buổi thi sáng 13-6 tổ chức với hai môn thi là Toán và Lịch sử tại 184 điểm thi với 3.988 phòng thi trên toàn Thành phố. Sau bốn môn thi của hai buổi thi, các thí sinh thi vào lớp 10 trường công lập không chuyên kết thúc các phần thi tại đây, các thí sinh dự thi vào các trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên, trường tổ chức song bằng tiếp tục dự thi trong những ngày tiếp theo.

Như vậy, trong cả đợt thi với 93.363 thí sinh đăng ký dự thi, có 278 thí sinh vắng mặt. 

Số thí sinh không dự thi do liên quan dịch Covid-19 là 38 em, trong đó, 1 thí sinh diện F0, 20 thí sinh diện F1, 7 thí sinh diện F2 và 10 thí sinh diện phong tỏa.

Số cán bộ coi thi vắng mặt là 22 người do ốm hoặc bị cách ly. Các điểm thi đã điều động cán bộ coi thi dự phòng tại chỗ làm nhiệm vụ thay cho những trường hợp này, không để ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi.  Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 13-6, cho đến khi kết thúc môn thi thứ tư, các buổi thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế các điểm thi tổ chức coi thi bình thường, các tình huống phát sinh đều nằm trong quy chế thi và hướng dẫn coi thi, Trưởng điểm thi xử lý nghiệp vụ theo đúng quy định.

Hà Nội nỗ lực cao nhất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi vào lớp 10

Hà Nội: 38 thí sinh không dự thi lớp 10 do liên quan dịch Covid-19

Kỳ thi lớp 10 đặc biệt của học sinh Hà Nội

Hơn 93 nghìn thí sinh Hà Nội bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Hà Nội huy động hơn 500 người làm thanh tra thi vào lớp 10

Lịch thi vào lớp 10 các trường chuyên sau điều chỉnh

Giảm thời gian làm bài, đề thi vào 10 có giảm độ khó?

Hà Nội điều chỉnh lịch thi, thời gian làm bài thi vào lớp 10