Viết tiếp truyền thống hiếu học trên đất học Đô Lương

Đô Lương nổi tiếng là vùng đất hiếu học với nhiều dòng họ, nhiều làng nổi danh về sự học và có những đóng góp quan trọng cho quê hương, đất nước. Viết tiếp truyền thống hiếu học đó, những năm qua, Đô Lương tiếp tục là điểm sáng về giáo dục và đào tạo của tỉnh Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00
Giờ ngoại khóa tại Trường THCS Lý Nhật Quang.
Giờ ngoại khóa tại Trường THCS Lý Nhật Quang.

Trường THCS Lý Nhật Quang (huyện Đô Lương) là một trong những trường có chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh Nghệ An. Năm học 2023-2024, tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, đội tuyển Toán của trường có tám em đã xuất sắc đoạt 3/5 giải Nhất toàn tỉnh (trong đó có một thủ khoa) cùng bốn giải Nhì, một giải Ba.

Ngoài thành tích môn Toán, trong kỳ thi này, nhà trường có 48 học sinh đoạt giải trong các môn học khác, góp phần đưa thành tích đội tuyển huyện Đô Lương đứng thứ nhì toàn tỉnh, trong đó có sáu giải Nhất, 19 giải Nhì, 8 giải Ba… Ngoài thủ khoa môn Toán, trường còn có học sinh thủ khoa môn Vật lý. Về giáo dục đại trà, học sinh Đô Lương cũng ghi dấu ấn. Năm học 2022-2023, có 470 em đạt loại giỏi, chiếm 72,4%; 100% học sinh lớp 9 thi đậu vào lớp 10 công lập với điểm bình quân 25,6 điểm, xếp thứ nhất toàn tỉnh; trong đó 49 em đỗ vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các trường chuyên khác, chiếm 30%...

Có được kết quả nêu trên là cả một chặng đường gây dựng "thương hiệu". Hiệu trưởng Trường THCS Lý Nhật Quang Nguyễn Thị Hồng Kiên chia sẻ: Mặc dù xuất thân là nông dân, nhưng các phụ huynh rất quan tâm tới chuyện học hành của con em. Ngoài đội ngũ giáo viên đầy tâm huyết, có chuyên môn sâu, những năm qua việc dạy thật, học thật, thi thật và chất lượng thật được nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc. Ngay từ lớp 6, trường tổ chức đánh giá khảo sát chất lượng để nắm bắt được năng lực của các em, từ đó có giáo án phù hợp xuyên suốt từ lớp 6 đến lớp 9. Khi trường làm thật, phụ huynh đồng tình, học sinh và giáo viên thấy được thực lực, từ đó cùng nhau cố gắng nâng cao học lực cho học sinh.

Song song với dạy và học, Trường THCS Lý Nhật Quang chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa như các giải thể dục, thể thao, cầu lông, cờ vua, bóng bàn, đá cầu, bơi lội; tổ chức nhiều hoạt động của các câu lạc bộ như: Văn học-Nghệ thuật, Tiếng Anh, Toán; tích cực khuyến khích học sinh tham gia đọc, viết bài gửi các tạp chí Toán học tuổi trẻ, Toán tuổi thơ, Vật lý tuổi trẻ...

Không được thuận lợi như Trường THCS Lý Nhật Quang, Trường THCS Kim Đồng thường có chất lượng đầu vào xếp thứ 7, 8 toàn huyện. Tuy nhiên với trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực của thầy cô và mỗi học sinh, những năm qua kết quả tuyển sinh vào lớp 10, thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường luôn nằm trong tốp đầu của huyện. Năm học 2023-2024, trường có năm học sinh giỏi cấp tỉnh, đứng thứ hai toàn huyện.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng Nguyễn Thị Thuận cho biết: Đây là kết quả của cả một quá trình nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục từng bước một qua các năm. Trường thường xuyên tổ chức các buổi khảo sát để có lộ trình giảng dạy phù hợp năng lực của các em. Giáo viên liên tục được trau dồi kiến thức khi hằng tuần, hằng tháng đều sinh hoạt chuyên môn. Trường tự hào có đội ngũ giáo viên cần mẫn, tâm huyết, có trình độ, hình ảnh thầy giáo, cô giáo ở lại trường đến tận chiều tối để bồi dưỡng cho học sinh đã quá quen thuộc.

Cô Hoàng Thị Thanh Tân, giáo viên dạy môn Toán Trường THCS Kim Đồng chia sẻ, cô và trò thường xuyên ngồi lại với nhau vào cuối buổi chiều để bổ sung kiến thức cho các học sinh có học lực yếu và bồi dưỡng cho các học sinh giỏi. Riêng trong thời điểm các em ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cô và trò liên tục ôn tập không kể giờ giấc; những ngày lễ, Tết, để tiện ôn tập, các em đều đến ăn, ngủ, nghỉ tại nhà cô...

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương Nguyễn Tất Tây cho biết: Đô Lương hiện có 92 trường học đáp ứng cho hơn 50.000 học sinh ở các cấp học. Nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất và trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn là rất khó khăn. Nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia đã xuống cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều trường đã quá hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trước tình hình đó, đầu năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, nhà trường và toàn thể nhân dân, đến nay, cơ sở vật chất của các trường được đầu tư kiên cố với kinh phí hàng trăm tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và kinh phí hỗ trợ của các cấp. Kết thúc năm học 2022-2023, có 29 trường được thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tái đạt chuẩn quốc gia và ba trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ hai. Việc nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh, phát triển kỹ năng "mềm" cho học sinh cũng được ngành giáo dục Đô Lương quan tâm. Đã có 65 trường học các cấp tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh hay thực hiện Chương trình Tiếng Anh tăng cường. Nhờ đó, chất lượng dạy học ngoại ngữ được nâng lên rõ rệt…

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương Nguyễn Tất Hoài Hiệp, thời gian tới, huyện chỉ đạo ngành tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tiếp tục triển khai đồng bộ, khoa học Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 cũng như thực hiện mô hình trường trọng điểm chất lượng cao, trường học tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ở những vùng khó của huyện…