Tuyển dụng mập mờ, hàng chục lao động bất bình

Tuyển dụng mập mờ, hàng chục lao động bất bình

Sáng nay, hàng chục lao động cầm theo hợp đồng lao động, giấy báo làm việc đến văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thừa Thiên ở số 65 An Dương Vương, thành phố Huế để  nhận việc như đã hẹn.

Nhưng đến đây họ phát hiện, chi nhánh công ty đã đóng cửa mà không có thông báo gì. 

Liên lạc qua điện thoại, một người xưng tên Hoà, nhân viên giám sát của chi nhánh cho biết: Những người trong công ty hiện đang ở Thanh Hoá. Vì công ty có gặp trục trặc (ông Nguyễn Xuân Tường bị tai nạn) nên kế hoạch tuyển dụng lao động có thay đổi.

Ông Hoà cho biết, theo giấy báo mà chi nhánh gửi cho các lao động thì các lao động sẽ ra… Thanh Hoá để làm việc chứ không phải làm việc ở TT- Huế.

Sau tết âm lịch 2007, Công ty cổ phần đầu tư& phát triển Thừa Thiên thông báo tuyển lao động với nội dung: Cần tuyển hơn 50 lao động để “sản xuất, bán hàng và giới thiệu sản phẩm, mức lương tối thiểu 1,2 triệu đồng/tháng, cộng thưởng (phía công ty không thông báo lao động sẽ được làm việc ở đâu).

Nhận thông báo, nhiều lao động đã liên hệ với công ty tại chi nhánh công ty tại 65 An Dương Vương - Huế, và được hướng dẫn lập hồ sơ, nộp lệ phí xét tuyển. Kết thúc vòng xét tuyển, họ được công ty ký hợp đồng lao động với điều kiện phải nộp tiền tín chấp với các mức: nhân viên bán hàng một triệu đồng/người; nhân viên văn phòng: hai triệu đồng/ người; Cửa hàng trưởng: ba triệu đồng/ người.

Theo những người lao động, tại các buổi gặp mặt và ký hợp đồng lao động hợp đồng, ông Nguyễn Xuân Tường, giám đốc chi nhánh không đề cập đến việc các lao động sau khi được tuyển dụng sẽ công tác tại Thanh Hoá.

Anh Phạm Văn Trí, 17 tuổi, dân tộc Katu, trú tại huyện miền núi Nam Đông (TT- Huế) nói: “Trong quá trình tiếp xúc với người lao động, phía công ty, cụ thể là ông Nguyễn Xuân Tường không hề đề cập đến việc sẽ đưa chúng tôi ra Thanh Hoá để làm việc. Nếu biết làm việc ở Thanh Hoá, tôi sẽ không nộp hồ sơ, chứ đừng nói đến việc phải đi vay nóng một triệu đồng để nộp tiền tín chấp”.

Theo các lao động cho biết, các hợp đồng đều được ông Nguyễn Xuân Tường ký cách đây hơn nửa tháng, nhưng trong hợp đồng ông Tường đều viết “lập ngày 26-4-2007, tại văn phòng công ty”.

Có thể bạn quan tâm