Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều đơn vị kinh doanh trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm nhẹ ở cả 2 chiều mua-bán
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 10 phút sáng 30/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.345.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.375.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.346.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.377.000 đồng/lượng (bán ra).
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 sáng nay ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.763.000 đồng/lượng và 2.848.000 đồng/lượng.
Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 73.679.816 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 75.946.477 đồng/kg.
Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.760.000-2.846.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 73.600.000 đồng/kg (mua vào)-75.893.000 đồng/kg (bán ra).
Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.754.000 đồng/lượng, bán ra 2.844.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 73.440.000 đồng/kg (mua vào)-75.840.000 đồng/kg (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 10 phút sáng 30/4 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp tục lùi về ngưỡng 72,75 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 70,74-74,08 USD/ounce. Đây là mức dao động gần như thấp nhất trong ba tuần qua khi giá năng lượng tăng mạnh làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng các ngân hàng Trung ương nâng lãi suất.
Xung đột kéo dài tại Trung Đông và tình trạng gần như đình trệ của eo biển Hormuz đã khiến thị trường toàn cầu trở nên bất ổn, trong khi giới giao dịch ngày càng đặt ít kỳ vọng vào khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí bắt đầu tính đến khả năng tăng lãi suất vào năm 2027.
Trang FXEmpire dẫn phân tích của chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, thị trường bạc có dấu hiệu tăng nhẹ trong những giờ đầu phiên giao dịch ngày 29/4 song nhanh chóng đánh mất đà tăng, cho thấy dấu hiệu do dự của thị trường. Lãi suất tại Mỹ tiếp tục là yếu tố gây áp lực lớn đối với giá bạc, trong khi thị trường đang tập trung vào khả năng giá có thể bị đẩy xuống vùng 70 USD/ounce.
Nếu giá bạc bị kéo lùi về mốc 70 USD/ounce, thị trường có thể mở ra cơ hội bán khống đáng chú ý, làm gia tăng nguy cơ giá bạc tiếp tục giảm về đường trung bình động 200 ngày (EMA 200 ngày). Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng, áp lực lên một tài sản không sinh lãi như bạc lại càng trở nên rõ rệt.
Ở chiều ngược lại, đường EMA 50 ngày quanh mức 77,16 USD/ounce đang đóng vai trò kháng cự ban đầu, tiếp theo là mốc 80 USD/ounce. Nhìn chung, thị trường bạc vẫn trong trạng thái dao động mạnh và chưa có xu hướng rõ ràng.
Theo dự báo của chuyên gia Lewis, tình trạng biến động giằng co sẽ tiếp diễn khi thị trường bạc cố gắng hình thành một vùng giá mới. Diễn biến hiện tại phụ thuộc chủ yếu vào thị trường trái phiếu, vốn đang bị chi phối bởi các thông tin từ Trung Đông cùng những lo ngại về lạm phát năng lượng. Trong ngắn hạn, khó kỳ vọng vào khả năng giá bạc có sự cải thiện rõ rệt.
Xét về tổng thể, ông Lewis cho rằng, bạc vẫn đang chịu áp lực lớn và được xem là tài sản rủi ro trong bối cảnh lãi suất tại Mỹ tiếp tục xu hướng tăng và thị trường vẫn định giá cao nguy cơ lạm phát.