Người dân Hà Nội ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở Nga. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

[Ảnh] Người dân Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Moskva

Sáng 25/3, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Nga tại Việt Nam chính thức mở sổ tang viếng các nạn nhân trong vụ khủng bố xảy ra ngày 22/3 tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva. Tại Hà Nội, đông đảo người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đã đến Đại sứ quán Nga chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Nga.
Đoàn Vùng 4 Hải quân dâng hương. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Sáng 14/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Quang cảnh lễ gắn tên đường Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương tại quê nhà Quảng Bình.

Gắn biển tên đường mang tên Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma Trần Văn Phương

Sáng 14/3, tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ gắn biển tên đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương (hy sinh tại sự kiện Gạc Ma). Đây là hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2024). 
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), sáng 2/2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đại biểu các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).
Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022.

Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Thực hiện Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 được chọn là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên toàn cầu, hằng năm Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông.
Nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo địa phương thắp hương tưởng nhớ hơn 200 chiến sĩ hy sinh trong trận Đá Biên.

Tưởng nhớ hơn 200 chiến sĩ Trung đoàn 207 hy sinh trong trận Đá Biên

Sáng 22/10, tại Đền thờ liệt sĩ ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước (huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An), chính quyền tỉnh Long An và Ban liên lạc Trung đoàn 207 (Quân khu 8), Trường đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Lễ giỗ lần thứ 50 của hơn 200 chiến sĩ Trung đoàn 207 (Quân khu 8) hy sinh trong một trận chiến với địch tại ấp Đá Biên (xã Thạnh Phước), ngày mùng 8 tháng 9 Âm lịch năm 1973.
Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
Các đoàn dâng hương trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”.

Tháng Bảy bên tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”

Trước họng súng, lưỡi lê của quân thù, những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã kết thành một vòng tròn, lấy thân mình bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bây giờ, một vòng tròn lớn trên cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” là sự cách điệu của tinh thần “vòng tròn bất tử” ấy. Các anh đã trở thành những tượng đài thiêng liêng trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Chiều 20/7, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế; dâng hương tại Thế Miếu (Đại nội Huế) và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ

Sáng 9/4, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 và tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.