Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

NDO - Chiều 22/8, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam gặp mặt báo chí thông tin về Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024.
Các đại biểu tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Các đại biểu tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Thực hiện Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, hằng năm, Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Đại lễ cầu siêu năm 2024 nằm trong chuỗi các hoạt động “Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024”.

Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024 sẽ diễn ra vào các ngày 30 và 31-8-2024 (tức ngày 27 và 28 tháng 7 năm Giáp Thìn) tại Chùa Từ Đàm, số 1 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mỗi ngày ở Việt Nam, có khoảng 30 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về; cùng với đó là hàng chục gia đình tan nát vì tai nạn giao thông, hàng trăm người phải chịu nỗi đau xé lòng vì mất đi người thân yêu.

Chính vì thế, đây là một sự kiện đặc biệt, là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông; bày tỏ sự chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ.

Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ảnh 1

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu ý kiến.

"Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, Đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời do tai nạn giao thông, qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông", ông Lê Kim Thành nhấn mạnh.

Đồng thời, hoạt động này cũng kêu gọi các cơ quan hữu quan của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông để sự bình yên, an toàn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông.

Đại lễ cũng là một cơ hội nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng… về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng. Đồng thời, làm cho phong trào “tăng ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trở thành phong trào rộng khắp cả nước, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và thiệt hại do tai nạn giao thông.

Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ảnh 3
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu.

Theo Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Cầu siêu không chỉ với mục đích cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông được siêu thoát mà còn nhắc nhở các phật tử và mọi người dân tự quý lấy bản thân mình và cùng chung tay với cộng đồng hướng đến mục tiêu an toàn giao thông”.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Lê Kim Thành cho biết, trong 7 tháng năm nay, cả nước xảy ra 14.242 vụ tai nạn giao thông, làm 6.204 người thiệt mạng, 10.976 người bị thương. So với 7 tháng năm 2023, tai nạn giao thông tăng 1.854 vụ (14,97%), giảm 717 người chết (giảm 10,36%), tăng 2.720 người bị thương (tăng 32,95%).