Tưởng nhớ 10 năm ngày mất bác sĩ Carlo Urbani

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Ðại sứ quán I-ta-li-a (tại Việt Nam) phối hợp Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức lễ Tưởng nhớ bác sĩ Carlo Urbani, 10 năm sau SARS (2003 - 2013). Bác sĩ Carlo Urbani, sinh năm 1956, quốc tịch I-ta-li-a, là chuyên gia dịch tễ của WHO tại Hà Nội. Ngày 26-2-2003, Bệnh viện Việt - Pháp tiếp nhận và cấp cứu một bệnh nhân với các triệu chứng: sốt cao, khó thở, ho khan và đau cơ.

Ông đã có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu, nghiên cứu căn bệnh này và là người đầu tiên xác định được Hội chứng hô hấp cấp nặng (sau này gọi là SARS). Với sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, ngành y tế và sự đóng góp không nhỏ của bác sĩ Carlo Urbani, sau một thời gian ngắn Việt Nam đã được WHO công nhận là quốc gia đầu tiên khống chế thành công dịch SARS trên thế giới.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, điều trị cho các bệnh nhân SARS tại Bệnh viện Việt - Pháp, bác sĩ Carlo Urbani đã bị lây nhiễm SARS và ông mất vào ngày 29-3-2003 tại Băng-cốc (Thái-lan).

Phòng, chống ung thư mới đáp ứng 25% nhu cầu thực tế

Ngày 11-4, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp Hội Ung thư Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học phòng, chống ung thư năm 2013. Hơn 50 báo cáo được trình bày tại hội nghị tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư. Hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh ung thư có xu hướng ngày càng tăng và trở thành một trong số các bệnh phổ biến nhất trong mô hình bệnh tật và gây ra nhiều gánh nặng cho cộng đồng và xã hội.

Tại Việt Nam, dù mạng lưới phòng, chống căn bệnh này được mở rộng nhưng mới đáp ứng được 25% nhu cầu thực tế. Do vậy thời gian tới, hoạt động phòng, chống ung thư tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh; sàng lọc và phát hiện sớm ung thư, giảm số lượng người bệnh giai đoạn cuối; tăng cường các nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị các loại ung thư; phát triển mạng lưới phòng, chống ung thư xuống tận cơ sở...

Hành trình của chàng trai khuyết tật người Ô-xtrây-li-a đến Việt Nam

Sáng 11-4, tại Hà Nội, Tập đoàn Hoa Sen (HSG), Ðài Truyền hình Việt Nam và First News Trí Việt họp báo chương trình của chàng trai không tay, không chân Ních Vu-gi-xích đến Việt Nam. Ních Vu-gi-xích người Ô-xtrây-li-a đã vượt qua hoàn cảnh bất hạnh để sống có ý nghĩa. Sau hành trình đi qua hơn 24 quốc gia thuộc năm  châu lục với hàng triệu người nghe, anh thuyết trình về cuộc đời mình, sắp tới Ních Vu-gi-xích sẽ sang Việt Nam từ ngày 22 đến 26-5. Với tấm gương về nghị lực sống, anh đã  có hai cuốn sách  tự truyện: "Cuộc sống không giới hạn" và "Ðừng bao giờ từ bỏ khát vọng", bản dịch của dịch giả Bích Lan, do First News xuất bản. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn, sự khích lệ, động viên những  con người đang cố gắng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống bằng chính sức mình.

Trong bốn ngày ở Việt Nam, Ních Vu-gi-xích sẽ  giao lưu gặp gỡ hàng chục nghìn người lao động, sinh viên, học sinh, doanh nhân, những gương ý chí về nghị lực sống và những trẻ em kém may mắn. Kênh truyền hình VTV 6 phát sóng về cuộc đời của Ních Vu-gi-xích vào chiều thứ 6 hằng tuần.

Khai mạc Liên hoan Dân ca khu vực Nam Bộ lần thứ V năm 2013

Ngày 11-4, Liên hoan Dân ca Việt Nam khu vực Nam Bộ lần thứ V năm 2013 đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Long An. Tham gia liên hoan Dân ca khu vực Nam Bộ lần này có 14 tỉnh, thành phố, gồm: TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Ðồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và TP Cần Thơ. Ðến với liên hoan, các Ðoàn biểu diễn 40 tiết mục gồm các thể loại dân ca, dân vũ và dân nhạc khá đặc sắc, đa dạng. Liên hoan là hoạt động nhằm tìm kiếm, duy trì, bảo tồn và phát hiện các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc nguyên thể mang tính đặc trưng, đặc sắc để giới thiệu với khán giả cả nước.

Có thể bạn quan tâm