Tượng đài văn hóa Ðác Hà mới khánh thành, thu hút gần nghìn lượt dân thị trấn, khách du lịch và đồng bào các dân tộc trong huyện kéo đến ngắm tượng và vui hội.
Cùng với các kiến trúc công sở, trường học, trung tâm thương mại, thư viện mới xây xong, biểu tượng lịch sử và văn hóa nói trên, được Hội đồng nghệ thuật đánh giá là tác phẩm mỹ thuật thuộc thể loại tượng đài hoành tráng, đạt trình độ chuyên nghiệp và chất lượng, là điển nhấn, là một biểu tượng tinh thần mang dấu ấn riêng cho cảnh quan đô thị mới Ðác Hà hướng tới một thị xã trong tương lai trên miền đất đỏ ba-dan.
Sau các tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột (Ðak Lắc), các biểu tượng văn hóa hoành tráng đặt tại Ðà Lạt (Lâm Ðồng), Plây Cu (Gia Lai), thị xã Kon Tum (Kon Tum)..., Tượng đài văn hóa Ðác Hà là tác phẩm mới của nhóm các nhà điêu khắc Vũ Ngọc Thành, Khúc Quốc Ân (Công ty Mỹ thuật Hà Nội) và các kiến trúc sư, góp phần làm đẹp các cảnh quan đô thị Tây Nguyên.
Ba mặt chính hướng về các trục giao thông, ngôi nhà rông cách điệu xây cất bằng bê-tông cốt thép, vừa đồ sộ vừa thanh thoát, cao 12,5 m, đặt trên đế cao 1,5 m, in hình trên nền trời. Nóc, mái, đầu hồi sinh động phù điêu các họa tiết tiêu biểu thường gặp ở các kiến trúc và trang trí Tây Nguyên. Nổi bật mà hài hòa với kiến trúc nhà rông, ba nhóm tượng lớn tạc từ cẩm thạch nguyên khối, mỗi nhóm cao 3,8 m, nặng 15 tấn, đứng vững chãi trên bệ bê-tông. Mặt chính, hướng tây, là tượng già làng vạm vỡ, đánh cồng giữa đại ngàn, gợi không khí nhà rông trong lễ hội cộng đồng chan hòa, đoàn kết, Mặt bên là tượng Anh bộ đội Cụ Hồ bên cô gái Tây Nguyên giã gạo chày đôi, tạc vào năm tháng tình quân dân keo sơn một thời đánh giặc và trường tồn với thời gian. Mặt còn lại, hướng đông, là tượng cô giáo và em nhỏ, tay vẫy reo vui đón ánh bình minh của tương lai rạng rỡ.