Từ sáng sớm, những nam phụ lão ấu của hai thôn Đình Cả, Lộ Bao (Nội Duệ) đã tề chỉnh rước kiệu, đồ tế khí, tàn lọng, lễ vật… kéo về đồi Lim làm lễ tế long trọng tại lăng Hồng Vân – nơi an táng tướng công Nguyễn Đình Diễn cùng bà Mụ Ả, bày tỏ lòng nhớ ơn những danh hiền quê hương đã giúp nhân dân trong tổng sửa sang đình chùa, miếu mạo, khuyến khích học hành, khoa cử và đặc biệt từ hàng trăm năm trước, có công chuyển từ hội chạ, hội đình ở thôn Đình Cả tháng 8 sang lễ hội hàng tổng 13 tháng giêng hằng năm.
Nếu như lễ rước là quan trọng nhất của phần lễ thì quan họ lại là “phần hồn” của Hội Lim. Trong hai ngày 12 và 13, trên núi Lim và khắp các làng quan họ trong vùng, bà con tổ chức hát quan họ ở sân đình và các nhà riêng.
Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Bắc Ninh cùng huyện Tiên Du đã mở cuộc thi hát quan họ trước Hội Lim và tổ chức biểu diễn trên sân khấu núi Lim. Đêm 12, các quan họ liền anh, liền chị các làng Lũng Giang, làng Diềm, Lũng Sơn, Duệ Đông, Liên Bão, Hiên Vân, Xuân Ổ… tổ chức hát đối, hát dao duyên, ngày 13 hát quan họ trên thuyền. Dường như ở vùng Kinh Bắc, ai ai cũng biết hát quan họ, từ các cụ già, các em nhỏ đều say sưa hát thâu đêm.
Cũng như hằng năm, Hội Lim cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian đậm nét văn hoá truyền thống như chơi đu, đấu vật, cờ người, chọi gà … và đặc biệt là tổ tôm điếm – một thú chơi tao nhã của các cụ thời xưa, nay được phục hồi.
Nhân dân các xã còn tổ chức các môn thi thể hiện sự khéo léo, tinh tế của con gái Kinh Bắc đảm đang, dịu dàng như thi thổi cỗ chay ở thôn Lũng Giang, thi dệt vải ở làng Đình Cả và thi thổi xôi gà của làng Lũng Sơn.
Rút kinh nghiệm từ những Hội Lim trước, Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị hàng tháng trước khi mở hội. Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, trưởng ban chỉ đạo tổ chức hội cho biết : Hội Lim năm nay rất chú trọng vấn đề an toàn, vui tươi, đi lại thuận tiện.
Đặc biệt năm nay, ban tổ chức không cho các hoạt động trò chơi điện tử làm ảnh hưởng đến việc hát quan họ và các hoạt động văn hoá vui chơi khác. Không gian văn hoá Hội Lim năm nay được mở rộng ở khắp các làng quan họ. Ngoài ra, nhân dân trong vùng còn tổ chức lễ chùa, hội chùa. Đông đảo khách trảy hội xa gần đều có ấn tượng tốt về một hội Lim vui tươi, an toàn.
Theo tiến sĩ Trần Đình Luyện, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin Bắc Ninh, những hoạt động hát quan họ của Hội Lim năm nay nằm trong kế hoạch lập hồ sơ trình UNESCO xét công nhận quan họ là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.
Cũng như những Hội Lim trước, Hội Lim Bính Tuất 2006 khép lại với câu ca quan họ “người ở đừng về” và “đến hẹn lại lên”.