Tuần lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng tại Đường sách TP Hồ Chí Minh

NDO -

NDĐT - Chiều 2-2, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng NXB Tổng hợp, NXB Văn hóa - Văn nghệ, NXB Trẻ, Công ty Đường sách, Chi nhánh NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức khai mạc “Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020)”.

Giao lưu, giới thiệu bộ sách “Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến Cách mạng Tháng Tám” của Giáo sư Trần Văn Giàu.
Giao lưu, giới thiệu bộ sách “Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến Cách mạng Tháng Tám” của Giáo sư Trần Văn Giàu.

Trong một tuần diễn ra sự kiện (từ 2-2 đến 9-2), nhiều hoạt động có ý nghĩa được diễn ra như: Giao lưu và giới thiệu bộ sách “Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến Cách mạng tháng Tám” (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh) của tác giả Trần Văn Giàu. Đây là bộ sách đầy ý nghĩa giúp thế hệ trẻ biết sự hình thành và phát triển của hệ tư tưởng cách mạng ở Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Ban Tổ chức còn Trưng bày sách - Tủ sách di sản Hồ Chí Minh, giới thiệu các tác phẩm có giá trị về xây dựng Đảng, về Đảng bộ TP Hồ Chí Minh từ khi có Đảng lãnh đạo của nhiều nhà xuất bản; Trưng bày, triển lãm tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện còn trưng bày tư liệu về Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - TP Hồ Chí Minh với hơn 300 hình ảnh, tài liệu về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là tài liệu được lưu trữ tại trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam, lưu trữ quốc gia Pháp, Thông tấn xã Việt Nam và các nguồn tài liệu sưu tầm từ các cơ quan, bảo tàng. Trong đó có một số tài liệu lần đầu được công bố rộng rãi đến công chúng như: tài liệu về các tổ chức bí mật chống Pháp tại Nam Kỳ; các văn bản xử án các nhà yêu nước Việt Nam chống Pháp…

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Lê Hoàng, đại diện Ban Tổ chức cho biết, Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc đến với người dân, nhất là thế hệ trẻ, thông qua các xuất bản phẩm cùng các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tác phẩm.

Tuần lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng tại Đường sách TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Độc giả trẻ tham quan triển lãm tại buổi khai mạc.

Sau buổi khai mạc, sự kiện mở đầu cho Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là buổi giao lưu, giới thiệu bộ sách “Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến Cách mạng Tháng Tám” của Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu, cùng hai khách mời là PGS.TS Hà Minh Hồng - nguyên Trưởng Khoa Lịch sử Trường đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh và thạc sĩ Nguyễn Võ Cường, Trưởng Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Qua ba tập sách, bạn đọc có thể thấy được dấu ấn cá nhân của tác giả qua những nghiên cứu, nhận định sâu sắc về tư tưởng, tôn giáo hay về hội kín, tổ chức yêu nước… Bộ sách được đánh giá là công trình mà Giáo sư Trần Văn Giàu “dụng công, dụng tâm, dụng trí nhiều hơn cả để hoàn thành”.