Tư vấn phương pháp tìm mộ liệt sĩ tại Hà Nội

NDĐT- Gần 500 thân nhân liệt sĩ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tham dự cuộc gặp gỡ do Trung tâm Thông tin về liệt sĩ (MARIN) diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Đây là hoạt động gặp mặt người thân liệt sĩ lần thứ tư do Trung tâm MARIN tổ chức. Ba chương trình trước đó diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Vinh đã thu hút hơn 1.500 thân nhân liệt sĩ tham dự.

Chị Ngô Thị Thuý Hằng, Giám đốc Trung tâm MARIN cho biết, với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi đau chiến tranh với gia đình và thân nhân các liệt sĩ, các thành viên và tình nguyện viên của Trung tâm MARIN trao đổi thông tin, tư vấn với thân nhân các liệt sĩ để tìm hiểu về phương pháp tìm mộ liệt sĩ, giải mã các phiên hiệu đơn vị, chiến trường, mặt trận để có được nguồn thông tin đa dạng hơn trong việc tìm lại mộ chí cho các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ra đời từ một nhóm sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội) hoạt động tình nguyện xử lý thông tin trên website www.nhantimdongdoi.org, đến nay, sau sáu năm hoạt động, MARIN đã trở thành một trung tâm tìm kiếm và tư vấn thông tin đáng tin cậy trong hoạt động tìm mộ liệt sĩ cho các gia đình có người thân hy sinh, giúp các cựu chiến binh tìm kiếm đồng đội đang sinh sống trên địa bàn toàn quốc. Ngoài việc cung cấp thông tin miễn phí trên internet, qua thư điện tử, trung tâm còn tổ chức tư vấn qua điện thoại (tổng đài 1900571242) và trực tiếp tại văn phòng. Hiện trung tâm đã có dữ liệu về gần 200 nghìn phần mộ liệt sĩ đã quy tập cùng bốn văn phòng đại diện tại các tỉnh Quảng Bình, Hải Phòng, Nghệ An và Kon Tum. 

MARIN cũng đang tích cực triển khai dự án xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam trực tuyến tại địa chỉ www.lietsivietnam.org dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm sau.

Những lưu ý với thân nhân khi tìm liệt sĩ

* Tìm thông tin trên giấy báo tử:

Có ba hình thức giấy báo tử

1. Giấy báo tử do đơn vị báo tử: Phía trái trên cùng sẽ có đầy đủ thông tin như:

Quân đội nhân dân Việt Nam

Sư đoàn…

Trung đoàn…

Đối với trường hợp này, gia đình cần liên hệ với sư đoàn để tìm hồ sơ gốc của liệt sĩ để biết chính xác nơi liệt sĩ hy sinh, trường hợp hy sinh. Sau khi biết chính xác nơi liệt sĩ hy sinh, cần liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của tỉnh đó để tra cứu xem liệt sĩ có tên trong danh sách các liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang trên địa bàn hay không?

Trong trường hợp không có cần liên hệ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đó để biết địa điểm liệt sĩ hy sinh đã được quy tập chưa? Nếu đã quy tập thì ở đâu? Thời gian nào, sau đó sẽ tìm hiểu hồ sơ quy tạp để ráp nối thông tin từng bước trả lại tên cho liệt sĩ.

2. Giấy báo tử do nơi liệt sĩ đi báo tử: Phía góc trái trên cùng sẽ có thông tin

Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh…

Trong giấy báo tử có thể có thêm dòng: Đơn vị KB, KN, KH, P2… (quản lý về mặt địa bàn, khu vực trong chiến tranh)

Đối với những trường hợp này, cần phải làm việc với các đơn vị trên để tìm ra được đơn vị gốc của liệt sĩ là sư đoàn nào, sau đó thực hiện các bước tìm kiếm như trong trường hợp 1.

3. Giấy báo tử do các đơn vị khác ngoài hai trường hợp trên báo tử:

Đối với những trườnghợp trên cần trở lại nơi báo tử để tìm hiểu thông tin. Cụ thể là Cục Chính sách và Cục Cán bộ, Bộ Quốc phòng (14A Lý Nam Đế, Hà Nội).

(Nguồn: Trung tâm MARIN)

Có thể bạn quan tâm