Vận động hơn 2.424 tỷ đồng chăm lo nạn nhân chất độc da cam

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V, giai đoạn 2026-2031.

Quang cảnh Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V, giai đoạn 2026-2031.
Quang cảnh Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ V, giai đoạn 2026-2031.

Dự và tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chủ trì đại hội.

708536729-1002391478961481-8408036211545494673-n.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội có sự tham gia của 268 đại biểu, nhằm tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021-2026; xác định phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2026-2031; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Theo báo cáo tại đại hội, đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 252.850 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ được hưởng chính sách ưu đãi; hơn 45 nghìn cháu, chắt được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Giai đoạn 2021-2025, toàn Hội vận động được hơn 2.424 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động quốc tế chiếm khoảng 10%. Tổng kinh phí chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân đạt gần 2.314 tỷ đồng, gồm hơn 172 tỷ đồng xây mới, sửa chữa nhà; hơn 1.114 tỷ đồng tặng quà dịp Tết và ngày 10/8; hơn 55,7 tỷ đồng hỗ trợ các trung tâm chăm sóc nạn nhân.

nndc.jpg
Các nạn nhân da cam tiêu biểu vượt khó tham dự đại hội.

Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn và công cụ sản xuất được triển khai hiệu quả, góp phần giúp nạn nhân và gia đình vượt khó, hòa nhập cộng đồng.

Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cấp hội, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức hội, trở thành cầu nối tin cậy của nạn nhân chất độc da cam với cộng đồng xã hội.

Trên mặt trận đối ngoại nhân dân, Hội tiếp tục đồng hành cùng vụ kiện vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin của bà Trần Tố Nga tại Pháp. Vụ kiện đã góp phần thúc đẩy mở rộng hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, việc Hạ viện Vương quốc Bỉ thông qua nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với 100% phiếu thuận được đánh giá là dấu mốc có ý nghĩa lớn trên trường quốc tế.

Tại đại hội, nhiều tấm gương vượt khó tiêu biểu được tôn vinh. Chị Nguyễn Thị Hà, dù mang khuyết tật vận động nặng do di chứng da cam, đã vượt qua nhiều ca phẫu thuật, mở hiệu cắt tóc ổn định cuộc sống và dạy nghề miễn phí cho hơn 100 thanh niên đồng cảnh ngộ.

Cựu chiến binh Lê Văn Tổng, người có vợ và con đều chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, đã xây dựng hiệu quả các mô hình xẻ gỗ, trồng cây ăn trái, nuôi cá với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm, giúp gia đình thoát nghèo bền vững.

Chị Phạm Thị Lý, dù mang di chứng da cam thế hệ thứ hai, vẫn bền bỉ duy trì lớp học tình thương miễn phí suốt 15 năm cho trẻ em nghèo.

Đại hội cũng tôn vinh những người chăm sóc tận tụy như bà Nguyễn Thị Đàn, nhiều năm chăm sóc chồng và 4 người con là nạn nhân chất độc da cam; bà Hứa Hoa chăm sóc chồng mù lòa, con gái tâm thần bẩm sinh cùng hai cháu nhỏ chậm phát triển.

ttnhc.jpg
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh, phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tương thân, tương ái”, khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người còn mang nặng nỗi đau chiến tranh.

Bước sang giai đoạn 2026-2031, Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu với phương châm hành động: “Đổi mới-Hướng về cơ sở-Hướng về nạn nhân”. Hội phấn đấu 100% xã, phường/đặc khu đủ điều kiện thành lập được tổ chức hội; toàn Hội vận động nguồn lực đạt từ 400 tỷ đồng/năm trở lên.

Cùng với đó, Hội sẽ chuyển mạnh từ hỗ trợ nhân đạo đột xuất sang hỗ trợ bền vững theo phương châm “Sinh kế và hòa nhập”, nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

2aoboqzglz3ichu18rulrj0t5s8d71o1ophiht7o21-rsew.jpg
Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân.

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, trong đó có ngài Karl Van den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm