Từ Thái Lan nhìn về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Với góc nhìn từ Bangkok, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna, nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam dành riêng cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan cuộc trả lời phỏng vấn nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa như thế nào khi quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển, nhất là năm nay hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna: Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026 có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng.

Thứ nhất, đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

Thứ hai, chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thắt chặt, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu khó lường khi cả hai nước đều là thành viên của ASEAN và khu vực sông Mekong. Hơn nữa, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan cần được phát triển hơn nữa do tiềm năng to lớn của cả hai quốc gia.

Thứ ba, cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Thái Lan và Việt Nam diễn ra trong bối cảnh lịch sử trọng đại, đánh dấu kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, làm sâu sắc và cụ thể hóa hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phóng viên: Cả hai nước cần cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện như thế nào để hai nước hợp tác đạt hiệu quả hơn nữa, vì lợi ích của người dân hai nước, vì hòa bình và ổn định tại khu vực và thế giới thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna: Thứ nhất, Thái Lan và Việt Nam nên cùng nhau tìm kiếm sự hợp tác cùng có lợi, vì ổn định, an ninh và hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Thí dụ: Trong lĩnh vực công nghiệp, Thái Lan mạnh về ô-tô (với nhiều nhà máy sản xuất phụ tùng ô-tô trong nước), hóa dầu (các công ty lớn như SCG và PTTGC) và máy móc. Việt Nam mạnh về điện tử, lắp ráp (lao động giá rẻ) và công nghệ (nhờ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 2-3 năm qua).

Một cách tiếp cận phù hợp là tạo ra các liên kết chuỗi cung ứng: Thái Lan sản xuất phụ tùng để Việt Nam lắp ráp, sau đó xuất khẩu toàn cầu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm nên chuyển từ cạnh tranh sang xây dựng thương hiệu chung. Việt Nam có thế mạnh về nguyên liệu nông nghiệp giá rẻ, trong khi Thái Lan có thế mạnh về xây dựng thương hiệu và sự tin tưởng của người tiêu dùng quốc tế.

Thứ hai, cả hai nước đều có tiềm năng hợp tác lớn trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác trong tiểu vùng sông Mekong. Nhờ vị trí địa lý chiến lược, cả hai bên đều có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thứ ba, Thái Lan có một cộng đồng kiều bào Việt Nam đông ở vùng đông bắc. Hơn nữa, hai nước cũng có nhiều điều kiện tương đồng trong việc thúc đẩy quan hệ về lĩnh vực du lịch, văn hóa, ngôn ngữ và sáng tạo trên các khía cạnh lịch sử, xã hội, văn hóa và khảo cổ. Câu chuyện chung này sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của mối quan hệ giữa hai nước trong dài hạn.

ndo_tl_anh-1-9602.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna (bên phải) trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phóng viên: Sáng kiến “Ba kết nối” giữa Việt Nam và Thái Lan theo góc nhìn của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna thì chúng ta đã thu được những kết quả gì trong hợp tác giữa hai nước?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna: Trong hợp tác giữa hai nước chúng ta, có thể thấy kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối chiến lược tăng trưởng xanh sẽ tạo động lực mới mạnh mẽ. Hiện nay, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 22 tỷ USD vào năm 2025. Thái Lan nhập khẩu gần 9 tỷ USD hàng hóa từ Việt Nam và xuất khẩu hơn 13 tỷ USD hàng hóa sang Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu bao gồm: máy móc và thiết bị công nghiệp, ô-tô hoàn chỉnh và phụ tùng ô-tô, thiết bị điện gia dụng, linh kiện điện tử.

Các sản phẩm công nghệ cao của Thái Lan như thiết bị điện gia dụng và phụ tùng ô-tô vẫn được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Xu hướng này cho thấy tốc độ tăng trưởng cao mỗi năm giữa hai nước. Hai nền kinh tế đang ngày càng liên kết chặt chẽ hơn trong chuỗi cung ứng khu vực.

Về đầu tư, Thái Lan xếp thứ 8 trong số các nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Với hơn 15 tỷ USD vốn đầu tư gần 800 dự án, chủ yếu là các công ty lớn, hàng đầu của Thái Lan đầu tư vào Việt Nam. Nhiều công ty Thái Lan đã đầu tư vào Việt Nam vẫn còn kế hoạch mở rộng hơn nữa sang các dự án quy mô lớn, tăng năng lực sản xuất, mở rộng nhà máy và đầu tư thêm vào năng lượng, chế biến thực phẩm, bán lẻ, logistics và cơ sở hạ tầng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan dành riêng cho Báo Nhân Dân cuộc trả lời phỏng vấn.

Có thể bạn quan tâm