Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Trọng Việt đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới và giải quyết tốt quy định xuất nhập cảnh cho người và phương tiện qua lại cửa khẩu.
Tại buổi làm việc, đồng chí Tư lệnh đã đi kiểm tra dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực cửa khẩu, lên thăm cột mốc biên giới ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào nằm trên đỉnh núi có độ cao ghi trên bản đồ là 1.086 m, nơi được ví là “một tiếng con gà gáy ba nước đều nghe”. Đồng thời, đi kiểm tra công tác quản lý xuất nhập cảnh tại trạm cửa khẩu; thăm, hỏi các lực lượng Hải quan, kiểm dịch và Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.
Trong năm 2012, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tiến hành đồng bộ các giải pháp công tác biên phòng, bảo vệ nguyên trạng đường biên giới, duy trì thực hiện tốt hiệp ước, hiệp định, quy chế biên giới. Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới được 42 đợt/246 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào được bốn đợt/16 lượt người tham gia, với Đồn Kon Nẹo (Campuchia) được ba đợt/12 lượt người tham gia.
Cũng trong năm 2012, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đăng ký cho người, phương tiện qua lại cửa khẩu đúng quy định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ba lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bắt và khởi tố một vụ với bốn đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ; bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã; xử lý 19 vụ/65 đối tượng Lào và Campuchia trao trả; xử lý vi phạm hành chính 58 vụ/153 đối tượng, thu nộp kho bạc Nhà nước 224,15 triệu đồng...
Đồng chí Tư lệnh cũng nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y cần phấn đấu phát huy phẩm chất, đạo đức người chiến sĩ biên phòng như lời Bác Hồ dạy, không sa ngã trước sự cám dỗ của vật chất, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong công tác xuất nhập cảnh và bảo vệ biên giới Tổ quốc.
Cũng nhân dịp này, Trung tướng Võ Trọng Việt đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.