Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#vận tải
Có 54 kết quả
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Tết Dương lịch 2026 sắp tới, công nhân viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị được nghỉ từ 4 đến 9 ngày. Đây là cơ hội tốt cho các gia đình, sau thời gian về quê thăm thân, vẫn có thể tranh thủ đi du lịch, khám phá những điểm đến nổi tiếng khác.
Trước tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị chức năng và 15 Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai tổng kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm.
Theo thống kê, 11 tháng năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến xe ô-tô khách chiếm 5,79% tổng số vụ tai nạn giao thông toàn quốc. Tình trạng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, trá hình đón, trả khách không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn, ùn tắc giao thông, cạnh tranh không lành mạnh.
Sáng 3/12, tại Hà Nội, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025.
Cục Xe máy-Vận tải (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) đã đề xuất Bộ Quốc phòng xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương tiện vận tải thủy quân sự giai đoạn 2021-2030” (Đề án VT-21) và Đề án “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong quân đội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước, Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 nguồn chi các hoạt động kinh tế, với trọng tâm hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng hải và phát triển hạ tầng giao thông.
Nhiều hạn chế đang cản trở sự phát triển của giao thông đường thủy nội địa, ảnh hưởng đến công tác quản lý và hoạt động vận tải, du lịch, kết cấu hạ tầng cần sớm tháo gỡ để góp phần khơi thông mạng lưới giao thông đường thủy của Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động của dòng máy bay MD-11 sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở bang Kentucky. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các hãng vận tải hàng hóa lớn đồng loạt tạm ngừng khai thác để kiểm tra kỹ thuật.
Trong thời gian gần đây, công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, với mục tiêu siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông.
Việc công khai trang thông tin điện tử, số điện thoại của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Cảnh sát giao thông để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tình hình giao thông đã mang lại hiệu quả rất tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng về bảo đảm giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) triển khai phương án tăng cường hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị.
Dù đã có chuyển biến, nhưng tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội còn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Điều này đòi hỏi thành phố phải vào cuộc quyết liệt hơn, nhất là tạo sự kết nối liền mạch giữa các loại hình phương tiện giao thông để tăng tính tiện lợi, thu hút được người dân tham gia.
Các cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và nước từ hoạt động khai thác cảng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3316/QĐ-UBND về việc ban hành phương án vé liên thông đa phương thức cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
“Xe mà lại có… chân” là câu chuyện hài hước nhưng cũng đáng suy nghĩ mà bà Đỗ Thu Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty KA Logistics chia sẻ khi tiếp xúc với sinh viên ngành vận tải. Nhiều em "ngơ ngác" trước những khái niệm cơ bản trong nghề như “xe 3 chân, 4 chân”, cách gọi quen thuộc chỉ các loại xe tải gắn với tải trọng vận chuyển.
Ngày 14/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.