Sẵn sàng phương tiện đáp ứng lượng khách tăng cao dịp nghỉ lễ

Hành khách lên xe về quê nghỉ lễ tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội (Ảnh: HÙNG KHÁNH)
Hành khách lên xe về quê nghỉ lễ tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội (Ảnh: HÙNG KHÁNH)

Theo khảo sát tại một số bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, lượng khách đi lại du lịch, về quê có xu hướng tăng cao hơn so với ngày thường, tuy nhiên không có tình trạng quá tải, ùn tắc cục bộ. Các đơn vị nhà ga, bến xe, doanh nghiệp vận tải từ đường bộ, đường sắt đến hàng không đã dự báo, đánh giá trước diễn biến, xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động phương tiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xe khách kín chỗ

Từ sáng sớm 28/8, anh Lê Mạnh Hùng, nhân viên văn phòng một doanh nghiệp đã khoác ba-lô, túi xách lỉnh kỉnh ra bến Giáp Bát (Hà Nội) để về quê Nghệ An. Anh cho biết, e ngại tình trạng tắc đường, anh đã xin phép đơn vị cho nghỉ trước một ngày để tranh thủ về nhà.

Sáng 28/8, lượng khách tới bến Giáp Bát không quá đông, vé đi các tuyến đã được đặt sẵn và cơ bản đều kín chỗ. Đến cuối giờ chiều, lượng người ra bến về quê tăng cao, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô có hiện tượng ùn tắc kéo dài. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, chiều 28 và ngày 29/8, mỗi ngày xe xuất bến 800 chuyến, cao hơn ngày thường khoảng 150 chuyến, lượng hành khách tăng khoảng 150-200%. Trong dịp này, tương tự như mọi năm, lượng khách sẽ đổ dồn vào cuối giờ chiều ngày cuối nghỉ lễ và trong ngày 29/8, bến xe đã bố trí sẵn sàng phương tiện để giải tỏa khách.

Khoảng 17 giờ chiều 28/8, anh Phùng Văn Tuấn (quê Thanh Hóa) đã thu xếp công việc, có mặt tại bến Giáp Bát để chờ lên xe về quê nghỉ lễ. Anh cho biết, đã đặt vé với nhà xe Hà Hải từ cách đây cả tuần, giá vé giường nằm về quê chưa tới 200.000 đồng/vé (xe 24 giường), có đủ khăn lạnh, nước uống, còn nếu thích thoải mái hơn thì mua vé xe Limousine (xe 9 ghế) với giá 220.000 đồng.

1787958677304-6783786571844040517-g7560682694160435597-c1f686028d90d8da3b344517afbfe8cc.jpg
Lượng hành khách qua bến xe Mỹ Đình trong ngày cuối làm việc trước kỳ nghỉ lễ không quá đông đúc. (Ảnh: KHÁNH NGỌC)

Trong ngày thường, hãng xe Hà Hải xuất bến 9 chuyến/ngày, dịp cao điểm nghỉ lễ 2/9, nhà xe huy động thêm xe dự phòng nhằm giải tỏa khách nhanh nhất và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo đánh giá của nhà xe, lượng khách đi lại dịp Quốc khánh năm nay giảm khoảng 30% so với năm trước, do các phương thức vận tải cạnh tranh nhau khá mạnh mẽ, thị phần xe khách có chiều hướng giảm đi.

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách chủ yếu đi lại tập trung trên các tuyến đi Lào Cai, Hà Giang (cũ), Điện Biên, Sơn La,... Trên tuyến Hà Nội đi Sơn La và Điện Biên, trong hai ngày 28 và 29/8, hãng xe Hải Vân đã kín ghế đặt trước đối với toàn bộ gần 30 chuyến xe mỗi ngày.

Ở phía nam, theo đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), dịp nghỉ lễ Quốc khánh, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc như Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Dầu Giây-Phan Thiết, Biên Hòa-Vũng Tàu,… do đơn vị quản lý được dự báo tăng cao, nhất là vào đầu và cuối kỳ nghỉ. Trung tâm điều hành được yêu cầu theo dõi sát tình hình giao thông và sự cố trên tuyến, cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin để người dân chủ động nắm bắt tình hình.

Đơn vị cũng lên kịch bản, phương án, bố trí nhân lực ứng trực, sẵn sàng điều tiết, phân luồng từ xa, không để phương tiện dồn ứ tại các nút giao. Trường hợp xảy ra sự cố, đơn vị sẽ điều động lực lượng cứu hộ, nhanh chóng giải tỏa phương tiện khỏi làn xe chạy, cảnh báo và phân luồng, tránh phát sinh ùn tắc.

Hiện tại, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, có 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên tuyến tạm ngừng hoạt động, khả năng tiếp nhiên liệu giữa hành trình bị hạn chế. Đơn vị lưu ý người điều khiển phương tiện kiểm tra và chủ động nhiên liệu trước khi vào đường cao tốc.

Đường sắt, hàng không tăng chuyến

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam) tổ chức chạy thường xuyên 6 đôi tàu Thống nhất bắc-nam, từ SE1/2 đến SE11/12, đồng thời chạy thêm 4 chuyến tàu Thống nhất SE23, SE24 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn các ngày 28, 31/8/2026. Trên tuyến Hà Nội-Đà Nẵng, chạy thường xuyên đôi tàu chất lượng cao SE19/20 và chạy thêm 2 chuyến tàu SE17 (ngày 29/8) và SE18 (ngày 30/8).

Đón lượng khách du lịch dịp nghỉ lễ, trong sáng 28/8, tại ga Đồng Hới, Tập đoàn phối hợp tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế khai trương đoàn tàu du lịch HQ1/HQ2 gồm 8 toa mang tên “Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”. Đây là sản phẩm chiến lược đầu tiên được ra mắt ngay sau khi đơn vị chuyển sang hoạt động theo mô hình tập đoàn.

1787958728725-6783786571844040517-g7560682694160435597-67bec57cfc478a8d293d692f49627507.jpg
Hành khách làm thủ tục hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong chiều 28/8. (Ảnh: PHAN CÔNG)

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn cho biết, khai thác đôi tàu này là kết quả từ tầm nhìn chiến lược, quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa tập đoàn với Quảng Trị và thành phố Huế, nhằm hình thành liên kết vùng mạnh mẽ, mở ra chuỗi cung ứng dịch vụ lữ hành, lưu trú, nhà hàng giữa các địa phương, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực.

Trong bối cảnh chi phí khai thác của ngành hàng không đang ở mức cao, trong dịp này, các hãng hàng không vẫn linh hoạt bố trí đội tàu bay và nguồn lực để tăng chuyến nhiều đường bay trọng điểm. Theo đó, Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) bổ sung 60.000 chỗ, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay. Trong giai đoạn này, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Hãng Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế. Trong thời gian từ ngày 26/8 đến 5/9, hãng cung cấp hơn 4.400 chuyến bay.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ghi nhận thực tế trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, lượng hành khách qua cảng duy trì nhịp độ ổn định, thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải cục bộ. Lượng khách phân bổ khá đều ở các thời điểm, khung giờ, gồm 3 khung giờ cao điểm đối với khách đi và 6 khung giờ cao điểm đối với khách đến (lưu lượng đạt hơn 2.000 lượt khách/khung giờ), tập trung vào buổi chiều và tối.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và các phương án phục vụ, cùng quyết định tăng tham số điều phối slot tại Cảng Nội Bài lên 44 chuyến/giờ đã tăng hiệu quả và năng lực phục vụ bay giai đoạn cao điểm, giúp hành khách bước vào kỳ nghỉ lễ suôn sẻ, an toàn, trọn vẹn.

“Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh khai thác là sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hành khách khi tham gia làm thủ tục hàng không bằng công nghệ sinh trắc học tại 12 kiosk do Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bố trí tại 3 sảnh A, B, E. Nhiều hành khách bày tỏ sự hài lòng trước tốc độ xử lý nhanh chóng của hệ thống. Nhờ ứng dụng nhận diện khuôn mặt, quá trình hoàn tất thủ tục hàng không được rút ngắn đáng kể, nhanh hơn hẳn so với phương thức truyền thống và giảm đến mức thấp nhất thời gian xếp hàng”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá.

Có thể bạn quan tâm