Ngày 4/12, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, mực nước trên các sông trong tỉnh đang có xu hướng dao động và xuất hiện lũ nhỏ. Riêng trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ, lũ đang ở mức báo động 1 đến báo động 2 và tiếp tục lên.
Thành phố Đà Nẵng vừa trải qua 2 tuần phòng chống bão số 12, áp thấp nhiệt đới, rồi đến mưa lũ kéo dài, đã có những thiệt hại về người và tài sản, cũng đã có những nỗi lo lắng của người dân khi nước lũ mỗi lần dâng cao. Về lâu dài, Đà Nẵng đang hướng đến những giải pháp để là một thành phố thích ứng, an toàn với thiên tai.
Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại Đà Nẵng, nhất là ở các xã miền núi. Mưa lũ đặc biệt lớn kéo theo sạt lở đất, giao thông chia cắt, cô lập nhiều địa phương ở vùng cao. Hiện nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang nỗ lực giúp người dân vùng sạt lở sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 29/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà đã làm việc với thành phố Đà Nẵng và đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân ở vùng ngập lụt.
Mưa lũ vẫn tiếp tục kéo dài, toàn thành phố Đà Nẵng đã có 39 xã, phường bị ngập nặng và cô lập hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã không quản ngày đêm, chia nhóm, có mặt tại nơi xung yếu để kịp thời hỗ trợ nhân dân.
Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, sáng 29/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, ứng phó với mưa lũ.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vừa trình cấp 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh.
Trước diễn biến thời tiết bất thường, mưa lớn kéo dài sau bão số 11, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã sớm chỉ đạo các khu vực phòng thủ, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường chủ động nắm chắc địa bàn, sẵn sàng nhân lực, phương tiện ứng phó hiệu quả với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành triển khai đồng thời hai nhiệm vụ: Theo dõi sát diễn biến bão số 11 để ứng phó kịp thời và tập trung nguồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Từ 3 giờ sáng 30/9, hồ thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình sẽ mở thêm cửa xả đáy. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng thời cảnh báo các địa phương hạ du chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và hoạt động ven sông.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lệnh mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 20 giờ ngày 29/9 để ứng phó mưa lũ; đồng thời đề nghị các địa phương hạ du khẩn trương thông báo, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn người và tài sản.
Ngày 28/9, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 (Bualoi) và đợt mưa lũ lớn có khả năng xảy ra.
Để ứng phó với mùa mưa, lũ năm 2025, ngành thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đã chủ động sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình xung yếu nhằm bảo đảm tiêu thoát nước cũng như cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.
Do mưa lớn kéo dài kết hợp việc xả lũ hồ Ea Súp Thượng, ngày 7/9, nhiều khu vực trên địa bàn các xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Các Đồn Biên phòng Ea H’leo, Ia Rvê phối hợp cấp ủy, chính quyền khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước sông Lam dâng cao khiến hàng chục hộ dân sinh sống tại ốc đảo Hồng Lam (thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập từ 0,3 - 0,5m. Nhiều tuyến đường trong khu dân cư đã bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Ngày 28/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản số 6181/BNNMT-ĐĐ gửi các tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ đến Đà Nẵng, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Chu dâng cao gây sạt mái đê tại xã Thọ Xuân, chiều dài hơn 30m. Nhiều tuyến đê khác ở Thanh Hóa cũng xuất hiện sự cố, nguy cơ mất an toàn khi lũ tiếp tục lên.
Tại hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, cơn bão số 5 đã gây thiệt hại rất nặng nề về tài sản của nhân dân. Sau khi cơn bão đi qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn bị thiệt hại nặng, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ bà con.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát lệnh nâng mức báo động II trên các sông Mã, Lèn, Cầu Chày và Bưởi trong sáng 26/8/2025.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và chủ động ứng phó mưa lũ sau bão.
Từ sáng 21/8, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng tại nhiều xã của tỉnh Lạng Sơn, làm mực nước sông suối dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở khu vực đồi núi, ven sườn dốc và ta-luy đường giao thông.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Trước diễn biến mưa lớn diện rộng có nguy cơ gây lũ, sạt lở đất tại Bắc Bộ, ngày 26/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 3744/CĐ-BNNMT, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành triển khai ngay biện pháp chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn dân cư và công trình.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện số 94 của Thủ tướng, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ.
Sáng 6/6, tỉnh Vĩnh Phúc và Quân khu 2 phối hợp tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó sự cố đê điều, hồ đập và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 với sự tham gia của nhiều lực lượng, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và lãnh đạo Quân khu 2 chỉ đạo tại thực địa.
Trước diễn biến mưa lớn trong nhiều giờ, dự báo mưa sẽ diễn ra trên diện rộng với lưu lượng tăng dần, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bình Điền điều tiết lượng nước xả về hạ du phù hợp, nhằm tăng dung tích phòng lũ của hồ chứa.
Từ 19 giờ ngày 22 đến 6 giờ ngày 23/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lượng mưa phổ biến dưới 20mm nhưng nước từ khu vực thượng Lào và tỉnh bạn đổ sang và doanh nghiệp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện vận hành xả lũ theo lượng nước về hồ.
Chiều 14/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản hỏa tốc số 923/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái về việc bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với tình hình mưa lũ.