Khai mạc Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính lần thứ 11 (ICOAF 2026)
Sáng 11/7 tại Đà Nẵng, Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng phối hợp các vị liên quan đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính lần thứ 11 (ICOAF 2026).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#trung tâm tài chính
Có 50 kết quả
Sáng 11/7 tại Đà Nẵng, Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng phối hợp các vị liên quan đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính lần thứ 11 (ICOAF 2026).
Sáng 9/7 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng chính thức khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (VFF 2026) với hơn 350 đại biểu tham dự.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về công tác chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Vinh danh những tấm gương bình dị mà cao quý... là một số tin tức nổi bật ngày 2/6.
Chiều 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.
Ngày 24/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank-mã: VCB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Diễn đàn Đầu tư cấp cao vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ các tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng miền trung, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Đà Nẵng không chỉ là mục tiêu chiến lược mà còn là đòn bẩy quan trọng để đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.
Việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế mở ra cơ hội để Việt Nam nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Đây là nhận định của các chuyên gia quốc tế khi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về triển vọng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt đánh dấu bước chuyển quan trọng từ chủ trương sang hành động cụ thể, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.
SỰ kiện ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/2/2026 không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam...
Sáng 11/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam dự Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC HCMC).
Hôm nay (11/2) sẽ diễn ra lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế.
Chiều 10/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.
Tại Triển lãm Hàng không Quốc tế (Singapore Airshow 2026) đang diễn ra tại Singapore, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCM) và Hãng hàng không Vietjet đã chính thức công bố Trung tâm Tài chính hàng không châu Á-Thái Bình Dương, một chương trình nằm trong VIFC-HCM.
Chiều 16/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Ngày 12/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị lần thứ 41 và công bố Tuyên bố Chính sách năm 2026 với chủ đề "Khung pháp lý cho tài sản loại Stablecoin (tài sản số) tại châu Á: Trọng tâm Việt Nam".
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập với khung pháp lý đột phá, tạo động lực thu hút vốn ngoại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, kết nối Việt Nam với các chuỗi giá trị toàn cầu.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm có bài viết "Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh"; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam… là một số tin tức nổi bật ngày 21/12.
Sáng 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Chiều 24/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX (2025-2030).
Với mục tiêu lọt vào nhóm 50 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới vào năm 2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần vượt qua những "điểm nghẽn", từ minh bạch pháp lý, hạ tầng số, nguồn nhân lực tài chính-công nghệ đến chiến lược xây dựng thương hiệu quốc tế. Trong đó, yếu tố con người được xem là "chìa khóa" quyết định thành công.
Trong quá trình tái tổ chức không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang hình thành mô hình đa trung tâm. Nếu quận 1 (cũ) và quận 3 (cũ) là trung tâm kinh tế-hành chính truyền thống thì Thủ Thiêm với định hướng Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) nổi lên như một trung tâm hạt nhân mới.
Với lợi thế vị trí địa lý là lõi “hạt nhân” của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Thành phố Hồ Chí Minh mang trong mình nhiều cơ hội, cũng như thách thức to lớn trong việc hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế mang tầm vóc châu Á.
Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, tạo nên một siêu đô thị tài chính, công nghiệp, cảng biển hàng đầu cả nước.
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đến năm 2045 theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Chiều 30/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, sáng cùng ngày theo giờ địa phương, tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Việt Nam cần sớm xây dựng nền tảng pháp lý đồng bộ, minh bạch để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, đồng thời định vị rõ chiến lược phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế.
Sáng 15/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự hội nghị cấp cao Vương quốc Anh-Việt Nam về trung tâm tài chính.
Đà Nẵng hiện là thành phố có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô dân số hơn 3 triệu người. Với tiền đề vững chắc về kinh tế, những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội và mô hình kinh tế mới tiên phong sẽ là động lực tăng trưởng mới và đột phá, góp phần để Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững.
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa ký ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.