Chiều 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, sau 16 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phối hợp giữa ba cơ quan đã được triển khai chặt chẽ, thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực trên các nhóm nội dung; ghi nhận các cơ quan đã phối hợp hiệu quả trong công tác hoàn thiện thể chế, bảo đảm cơ sở vật chất, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc kịp thời, đúng quy định pháp luật…
Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước đang triển khai nhiều nhiệm vụ đổi mới, cải cách theo các nghị quyết của Đảng và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới, yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày càng cao hơn; đề nghị các cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp, nhất là trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội... kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu nghiên cứu, bổ sung các nội dung phối hợp phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tiếp tục phối hợp triển khai các cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tổng kết, nhân rộng những cách làm hiệu quả trong thực tiễn…