Phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ của thế hệ trẻ
Một thế hệ khỏe mạnh, năng động, có thể lực tốt, trí tuệ phát triển toàn diện chính là điều kiện tiên quyết để tạo nên sức mạnh cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#trí tuệ
Có 12 kết quả
Một thế hệ khỏe mạnh, năng động, có thể lực tốt, trí tuệ phát triển toàn diện chính là điều kiện tiên quyết để tạo nên sức mạnh cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Trước yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, tổ chức công đoàn không chỉ chăm lo phúc lợi, mà còn phải trở thành nơi hỗ trợ người lao động học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
Tối 24/3, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, chung kết “Shine in Uniform - Tỏa sáng trong sắc phục” đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và ấn tượng.
Mối quan hệ giữa báo và cộng tác viên luôn có tính tương hỗ hai chiều. Thu hút trí tuệ của giới tinh hoa, đặc biệt là trí thức văn nghệ sĩ, tờ báo sẽ tạo được hiệu ứng tốt, giải đáp được nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh xã hội, mà chỉ những trí tuệ lớn, sắc sảo và nhạy cảm mới phát hiện được.
Sự kiện di động lớn nhất thế giới - Mobile World Congress (MWC) 2026 đang diễn ra trong các ngày 2-5/3 tại Barcelona, Tây Ban Nha, quy tụ các đơn vị công nghệ lớn nhất đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 23/1 yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành với phương châm “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”.
Đấu trường Toán học châu Á là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019. Chỉ trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ trí tuệ châu Á.
Những ngày cuối năm Canh Tý này, tôi thật sự bàng hoàng khi nhận được tin về sự ra đi của Anh Nguyễn Đình Lộc. Trong niềm xúc cảm ấy, bao kỷ niệm sâu sắc về Anh, về những năm tháng có may mắn được gần gũi, làm việc cùng Anh và được Anh rèn luyện lại hiện về. Chắc không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai từng được làm việc với Anh đều thấy trong Anh hội tụ hình ảnh của một người thầy mẫu mực, một nhà luật học uyên thâm, giàu ý tưởng sáng tạo và một nhà quản lý tâm huyết, liêm chính, có nhiều đóng góp lớn với Bộ, ngành Tư pháp và đất nước.