Làng Vị Hoàng xưa (nay là làng Vị Xuyên thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) vốn là ngôi làng cổ gắn với nhiều sự kiện thời Trần. Vị Hoàng nổi tiếng bởi “đất Tiến sĩ, đất Tam nguyên”, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học lâu đời.
Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 1880/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tiến sĩ Hoàng Anh Đức vừa được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu nhiệm kỳ 2025-2030. Anh trở thành người Việt Nam thứ năm gia nhập mạng lưới này vì thành tích trong nghiên cứu và chuyển đổi số giáo dục.
Ngày 22/2, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp cho hai tiến sĩ và hơn 220 thạc sĩ. Đồng thời, khai giảng chương trình sau đại học đối với khóa đào tạo thạc sĩ khóa 38 cho gần 440 học viên; đào tạo tiến sĩ khóa 21 cho 47 nghiên cứu sinh.
Ngày 19/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ khai giảng chào đón 124 nghiên cứu sinh khoá 45 và trao bằng cho 91 tân tiến sĩ năm 2024.
Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng hứa sẽ cố gắng hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban giám đốc các cấp để đưa ra những giải pháp kịp thời, phát triển Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội bền vững, mang lại chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.
Chiều 3/1, Sở Y tế Hà Nội vừa có trao quyết định giao ông Mai Trọng Hưng chịu trách nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ ngày 2/1 cho đến khi Sở Y tế kiện toàn chức vụ giám đốc.
Chiều 4/9, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Văn Tần, đã từ trần vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Hưởng thọ 92 tuổi. Ông nguyên là Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, người thầy của nhiều thế hệ bác sĩ, phẫu thuật viên của hơn 30.000 ca mổ.
Ngày 24/3, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ cho 916 nghiên cứu sinh, học viên hoàn thành học tập, nghiên cứu, bảo vệ luận án, luận văn tốt nghiệp. Trong đó, có 54 nghiên cứu sinh được trao bằng tiến sĩ và 862 học viên được trao bằng thạc sĩ.
Thực tế những năm gần đây, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở trong nước đã giảm đáng kể so với trước. Năm học 2019-2020 số nghiên cứu sinh tuyển được chỉ chiếm gần 25% tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ; Năm học 2020-2021 cũng chỉ tuyển được hơn 34% chỉ tiêu đào tạo.
Ngày 7/10, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học trẻ, là những người dưới 40 tuổi, có học vị tiến sĩ trở lên, có khả năng nghiên cứu, cam kết hoàn thành chỉ tiêu khoa học công nghệ được giao.
Quy định về việc đánh giá chất lượng luận án, hàm lượng khoa học của từng luận án là minh bạch, rõ ràng và trước hết là trách nhiệm của cơ sở đào tạo, của người hướng dẫn, của đơn vị chuyên môn và của các nhà khoa học tham gia vào các bước đánh giá luận án, trong đó vai trò của người hướng dẫn là quan trọng nhất.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 19 ngành với tổng số 1.590 chỉ tiêu và trình độ tiến sĩ gồm 16 ngành với tổng số 285 chỉ tiêu.