Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và lãnh đạo bộ, Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và chúc Tết sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phải là đơn vị tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật sản khoa

Thăm và chúc Tết cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chúc tập thể bệnh viện giữ vững vị trí là đơn vị sản khoa đi đầu trong triển khai các kỹ thuật mới và chăm lo tốt cho bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng hứa sẽ cố gắng hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban giám đốc các cấp để đưa ra những giải pháp kịp thời, phát triển Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội bền vững, mang lại chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.
Chủ tọa hội nghị.

Cấp cứu sản khoa đóng vai trò quan trọng bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi

Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng nhấn mạnh, gây mê hồi sức đóng vai trò rất quan trọng trong sản khoa vì có nhiều sản phụ có những bệnh lý trước sinh đòi hỏi phải được theo dõi kỹ trong thai kỳ; nhiều diễn biến bất thường trong quá trình sinh nở đe dọa sự sinh tồn của sản phụ và thai nhi cần phải xử lý cấp cứu khẩn cấp.
Phòng mổ tim nhi được thiết lập khẩn cấp cứu em bé ngay sau khi chào đời. (Ảnh: BVCC)

Giây phút "vàng" cứu em bé tim đập 2 nhịp khác nhau ngay sau khi chào đời

Trái tim mắc lỗi block nhĩ thất độ III của M.A đập rời rạc, có lúc gần như mất nhịp, được hồi sức tối cấp cứu ngay sau khi chào đời để đưa sang phòng mổ tim được thiết lập khẩn cấp bên cạnh. Người mẹ trẻ nhìn với theo con, cầu mong các bác sĩ liên viện sản-nhi mang lại phép màu cho trái tim nhỏ xíu của M.A.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chia sẻ thông tin về bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Để bào thai mắc tim bẩm sinh được chào đời khỏe mạnh

Có khoảng 8.000-10.000 trẻ mắc tim bẩm sinh sinh ra hằng năm tại Việt Nam, trong đó có 50% số trẻ bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5.000 trẻ được phẫu thuật, số còn lại phải chờ và thậm chí tử vong trước khi đến lượt phẫu thuật. Việc đồng hành với sản phụ không may mang thai mắc tim bẩm sinh rất quan trọng để họ có cơ hội sinh con khỏe mạnh.
Hành trình phát hiện thai hết ối do đột biến gene ACE đầu tiên tại Việt Nam

Hành trình phát hiện thai hết ối do đột biến gene ACE đầu tiên tại Việt Nam

Sau một tuần truyền ối vào buồng tử cung, bàng quang của bào thai 24 tuần tuổi vẫn không có dấu hiệu hoạt động, cơ hội sống sót không còn. Trường hợp này cực kỳ hiếm trên thế giới, chưa từng có tại Việt Nam. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim không chịu bó tay, đi tìm đến cùng câu trả lời cho sản phụ 23 tuổi.
Sức sống của thai nhi nặng 400g

Sức sống của thai nhi nặng 400g

Sản phụ 3 lần thai lưu, sinh non, đau đớn nhìn đứa con chào đời ở tuần 26, được hối hả cấp cứu, luồn vào cơ thể bé xíu những dây dợ duy trì sự sống chuyển lên Khu Hồi sức sơ sinh. Đứa trẻ chỉ nặng vẻn vẹn 400g, nằm bất động trong bọc ối, tím tái, nhược cơ, không cất nổi tiếng khóc. T. đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, như 3 lần trước đây chị phải từ bỏ con...
Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip giả danh bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhằm trục lợi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

"Mạo danh" bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 trên mạng xã hội để trục lợi

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cảnh báo về việc một người giả danh bác sĩ quân đội quảng bá trên mạng xã hội liệu pháp "chữa lành tự nhiên" phản khoa học. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng lên tiếng về việc chưa liên kết với đơn vị nào để cung cấp dịch vụ sau sinh như một số đối tượng đang mạo danh bệnh viện để trục lợi.