Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thông tin cho rằng “các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập” là sai sự thật, và cho biết đã chuyển thông tin các tài khoản đăng tải nội dung trên đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.
Ngày 15/10, Công an xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng xác nhận, không có vụ án, vụ việc nào xảy ra trên địa bàn như thông tin trên trang Facebook đề cập. Công an xã đã xác minh, xử lý chủ tài khoản nói trên, buộc gỡ bài và đăng cải chính trên Hội lái xe Grab car Đà Nẵng.
Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập, xử lý vi phạm bốn trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan lực lượng an ninh sân bay tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.
Trên mạng xã hội đang xuất hiện thông tin không chính xác là “từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật” khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật.
Ngày 20/8, D.H.T. sử dụng tài khoản TikTok đăng tải video phản ánh sai sự thật về việc phát vé Chương trình “Việt Nam trong tôi” diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) nhằm thu hút lượt xem.
Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẳng định không có văn bản nào hướng dẫn các địa phương có nội dung “Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Ngày 23/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp quản trị fanpage “YDL Confessions 3.0”, vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Trường đại học Yersin Đà Lạt, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức nhà trường.
Liên quan đến vụ việc “Thực phẩm bổ sung Sữa lúa mạch Nestlé Milo” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam, chiều 14/6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu thu hồi các sản phẩm quảng cáo sai.
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có công văn số 2636 khẳng định cơ quan này chưa ban hành văn bản thông báo mở bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc các dự án thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Ngày 28/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật lên mạng xã hội.
Sáng 27/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tiền Giang) đã mời làm việc và xử lý ông P.V.H (39 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 6/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cư Kuin.
Chiều 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối một phụ nữ sử dụng facebook để đăng tải nội dung đả kích, sai sự thật về người khác.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3913/BVHTTDL-VP do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý các tài khoản đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về việc “Rạp xiếc Trung ương ủng hộ đồng bào bão lụt 10 nghìn đồng”.
Nhiều tài khoản người dùng trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok… đăng tải tin đồn "miền nam chuẩn bị có đợt mưa bão nguy hiểm không kém cơn bão Yagi".
Ngày 14/8, Meta Platforms đã chính thức “khai tử” CrowdTangle, một công cụ được các nhà nghiên cứu, tổ chức giám sát và nhà báo sử dụng rộng rãi để theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt là để theo dõi cách thông tin sai lệch lan truyền trên các nền tảng của công ty này.
Ngày 14/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3466 /BVHTTDL-VP gửi Ban Tuyên giáo Trung ương; các bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến “Cháo lươn Nghệ An”.
Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập, xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội “có biến tại BigC (Đà Lạt), 5 người cầm súng bị bắt…”.
Ngày 10/1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội chính thức bác bỏ thông tin về việc lập 15 tổ công tác kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn Hà Nội.
Chiều 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng đối với một cá nhân ở tỉnh Đồng Nai do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Ngày 21/10, liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một phụ nữ có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội), Công an quận Hà Đông đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ, đồng thời khẳng định thông tin nêu trên là sai sự thật.
Ngày 28/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử phạt chị N.P.T (sinh năm 1991, Hai Bà Trưng) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.
Chiều 13/9, Công an quận Tây Hồ phối hợp các đơn vị tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại 684 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh đám cháy kèm theo thông tin: “Tây Hồ cháy lớn nhiều người mắc kẹt”. Đây là thông tin sai sự thật, không chính xác.
Chiều 6/9, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, các đơn vị chức năng của Công an thành phố đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về 4 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Hải Phòng bán dâm và lây lan HIV cho nhiều người.
Nhiều trường hợp lập nhóm kín trên mạng xã hội để thông báo, chia sẻ thông tin liên quan vị trí thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông, nhằm thông báo cho thành viên trong nhóm để có biện pháp đối phó.
Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực từ ngày 25/8 vừa qua, cho thấy nỗ lực của châu Âu nhằm xây dựng không gian trực tuyến an toàn, lành mạnh cho người dùng. Trong bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số tăng trưởng mạnh mẽ, xu hướng tăng cường kiểm soát các nền tảng trực tuyến ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của dư luận.
Tàu lặn Titan đã bị phá hủy trong một "vụ nổ thảm khốc" và toàn bộ 5 người trên tàu đã thiệt mạng. Sự thật này hoàn toàn trái ngược với thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội rằng tàu Titan đã được tìm thấy còn nguyên vẹn và 5 người trên tàu vẫn còn sống.
Ngày 13/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân về hành vi thông tin sai sự thật về Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 trên mạng xã hội.