#thị trường lao động ngoài nước

11 kết quả

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TH)
Xã hội

Hoàn thiện thể chế pháp luật thị trường lao động theo hướng linh hoạt, hiện đại và hội nhập

Các ý kiến tại hội thảo sẽ đóng góp thiết thực cho việc tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Đức trong lĩnh vực pháp luật, lao động và quản trị phát triển, đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học đáng tin cậy phục vụ hoạch định chính sách và thực thi cải cách thị trường lao động ở Việt Nam.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)
Xã hội

Thúc đẩy hỗ trợ lao động chính sách đi làm việc ở nước ngoài qua chương trình phi lợi nhuận

Với chi phí ít, nhiều chế độ hỗ trợ phù hợp, các chương trình phi lợi nhuận đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã giúp ứng viên ở địa bàn nghèo tiếp cận chính sách thuận lợi và mức cạnh tranh thấp. Hơn 7.800 lao động chính sách đã ra nước ngoài làm việc theo các chương trình này, giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Toàn cảnh hội nghị "Thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài".
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế đã và đang khẳng định vai trò chiến lược, mang lại ý nghĩa to lớn trên nhiều phương diện kinh tế, xã hội và đối ngoại.

Lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh Colab)
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Chính sách mới về hỗ trợ lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam áp dụng đối với các vụ việc phát sinh trong thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: Colab).
Chính trị

Mở rộng và phát triển thị trường lao động ngoài nước

Hơn hai năm qua, dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp với sự bùng phát của các biến chủng mới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực xuất khẩu lao động. Phần lớn các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động Việt Nam đều có chính sách phòng, chống Covid-19, cho nên đã hạn chế hoặc đóng cửa tiếp nhận lao động nước ngoài đến làm việc.