Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ xã, phường là cầu nối đầu tiên giúp người lao động tiếp cận thông tin chính thống, nhận diện danh mục việc làm ở nước ngoài phù hợp và phòng tránh những rủi ro, hành vi lừa đảo, môi giới trái phép.
Trong bối cảnh mới với địa bàn rộng, yêu cầu về phương thức tuyên truyền trong lĩnh vực xuất khẩu lao động càng phải sát với nhóm đối tượng, linh hoạt, dễ hiểu. Thông tin chính thống, đầy đủ phải thật sự đến được với người dân để lựa chọn công việc, nghề nghiệp phù hợp, mang lại thu nhập cao cho cá nhân và gia đình.
Tham dự lớp tập huấn, cán bộ chuyên môn cấp xã và tuyên truyền viên cơ sở tại tỉnh Quảng Trị được các chuyên gia truyền đạt các nội dung cơ bản như: thông tin về thị trường lao động ngoài nước; những quy định, quyền lợi và trách nhiệm người lao động; các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…
Cũng tại buổi tập huấn, cán bộ các xã và đại biểu tham dự đã trao đổi, thông tin về các mô hình hiệu quả ở cơ sở; giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Đại diện đơn vị tổ chức đề nghị sau lớp tập huấn, mỗi cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở trở thành địa chỉ tin cậy để người lao động có thể tìm đến khi cần thông tin về việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, qua đó góp phần hạn chế tình trạng người lao động thiếu thông tin, bị lừa đảo hoặc gặp những rủi ro không đáng có trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.