Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nhau cập nhật tiến bộ khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ da.
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu các Sở Y tế Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, các bệnh viện: Bạch Mai, Đa khoa Hải Dương kiểm tra, làm rõ các vụ việc liên quan công tác y tế trong thời gian qua.
Tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 8 đang diễn ra tại Phú Quốc, Kiên Giang (từ 22 đến 24/5), các chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, yếu tố an toàn là phải đặt lên hàng đầu trước khi sử dụng các loại mỹ phẩm, kem chống nắng hay dịch vụ can thiệp, thủ thuật để làm đẹp.
Peel da sâu bằng hóa chất là phương pháp làm đẹp không xâm lấn được nhiều chị em lựa chọn gần đây. Tuy nhiên, việc thực hiện không đúng phương pháp sẽ gây bỏng da, tăng nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm nấm, để lại sẹo xấu, tăng sắc tố nặng hơn, thậm chí rối loạn nhịp tim.
Ngày 31/10, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến phạm vi phẫu thuật, tạo hình, thẩm mỹ và các cơ sở làm đẹp.
Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm các quy định về chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân đã đặt ra yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ thẩm mỹ.
Bé N.B.N (5 tuổi) mắc đồng thời dị tật teo lép nửa mặt (P) kèm theo dị tật tai nhỏ bẩm sinh (Microtia) đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt bằng kỹ thuật tiên tiến tạo hình tai nhỏ 1 thì kết hợp bơm mỡ giàu tế bào gốc.
Với việc phẫu thuật nội soi một lỗ cắt tuyến vú kết hợp tạo hình thẩm mỹ đặt túi ngực để cải thiện, cân đối 2 bên ngực, nhiều bệnh nhân ung thư vú đã được can thiệp thành công, bảo đảm thẩm mỹ cho người bệnh.
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bắc Ninh vừa kiểm tra đột xuất, ra quyết định xử phạt hành chính 170 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng đối với hai cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
Thời gian qua, tòa soạn nhận được phản ánh của nhiều bạn đọc về những hệ lụy sau khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần. Đáng nói là, chỉ khi xảy ra tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người mới tìm hiểu và biết cơ sở thẩm mỹ hoạt động không có giấy phép hoặc đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do vi phạm.
Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân tai biến điều trị sẹo, tai biến do laser trị nám, làm đẹp da. Hầu hết trường hợp đến viện xử lý rối loạn sắc tố do laser đều ở giai đoạn muộn, nhiều tổn thương khiến việc điều trị khó khăn hơn, tốn kém hơn và làn da rất khó phục hồi được như ban đầu.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới tiếp nhận một phụ nữ áp xe má sau tiêm filler thường xuyên để trẻ hóa khuôn mặt. Nếu không lựa chọn đúng cơ sở thẩm mỹ uy tín, có nhiều biến chứng tiêm filler mà chị em dễ gặp phải khi đi làm đẹp.
Ngày 9/8, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường trường hợp áp xe lớn ở vùng ngực sau tiêm chất làm đầy (hay còn gọi filler) để làm tăng kích cỡ ngực.
Tình trạng dính khớp thái dương hàm từ năm 15 tuổi khiến miệng của nữ bệnh nhân chỉ có thể mở được 0,5cm. Sáu năm sau, trong cuộc phẫu thuật dài 10 giờ, các bác sĩ đã chỉnh hình xương hai hàm cho nữ bệnh nhân để em có được gương mặt mới.
Tình trạng bệnh nhân tử vong khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ không phép vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hoạt động trái phép này diễn ra ngày càng tinh vi. Các cơ quan chức năng cần có giải pháp quyết liệt hơn để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cho tới nay chúng ta mới chú ý tới trường hợp nhiễm độc tố botulinum do ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên tổng cộng có 4 trường hợp nhiễm phải độc tố botulinum mà chúng ta đều cần phải chú ý.
Trải qua 10 giờ cân não, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nối thành công cho một bệnh nhân không may bị tai nạn lao động lột rời toàn bộ da đầu kèm hai tai và hai mí mắt rộng nhất từ trước tới nay.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương khẳng định không có liệu pháp làm đẹp nào gọi là "tái sinh đa tầng", đa số là những lời quảng cáo quá đà để thu hút khách hàng.
Thẩm mỹ nhanh để có diện mạo mới dịp Tết là một xu hướng được nhiều chị em lựa chọn. Dịp này, tiêm filler, lăn kim, laser, điện truyền ion, siêu âm dẫn thuốc… được lựa chọn nhiều nhất vì can thiệp ít xâm lấn. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng đẹp ngay sau một lần can thiệp, chỉ vì tin vào thẩm mỹ giá rẻ, không uy tín.