Trước thực trạng nhiều vụ sản xuất, buôn bán sữa và thực phẩm chức năng giả gây bức xúc dư luận, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm.
Theo Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống tai nạn thương tích, hơn 90% người tham gia giao thông có đội mũ bảo hiểm, tuy nhiên, tỉ lệ mũ không đạt chuẩn chiếm khoảng 10 – 20%.
Thời gian qua, giá bất động sản (BĐS) tăng cao, khiến cho thị trường vừa mới hồi phục đã xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để ngăn chặn tình trạng “thổi giá”, gây nhiễu loạn thông tin, tránh để người dân trở thành nạn nhân của những đợt sốt đất ảo đã từng diễn ra.
Chương trình sinh viên quốc tế phát triển mạnh làm gia tăng áp lực cho thị trường nhà ở tại Canada, vốn chịu nhiều căng thẳng thời gian qua. Nhằm tháo gỡ khó khăn về nhà ở đối với sinh viên, xứ sở lá phong đã triển khai một loạt giải pháp, trong đó khuyến khích xây thêm nhà mới và siết chặt các quy định về thị thực du học.
Hàng loạt ông lớn công nghệ (Big Tech) đang đối mặt rắc rối pháp lý khi các quốc gia siết chặt quy định quản lý. Trong bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, câu chuyện về trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ trong việc xây dựng một môi trường mạng an toàn cho người sử dụng và thúc đẩy cạnh tranh công bằng tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/4 quyết định áp đặt các quy tắc quản lý nội dung chặt chẽ hơn đối với 19 nền tảng trực tuyến, trong đó có Instagram, TikTok và Twitter.
Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030. Kế hoạch nhằm khai thác tối đa lợi thế xuất, nhập khẩu, duy trì tốc độ tăng trưởng xuất nhập, khẩu ổn định, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm có lợi thế của thành phố. Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đạt từ 4,4% đến 5%/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt từ 5,1% đến 5,5%/năm.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu chiều 31/12 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa ký quyết định tạm thời siết chặt các hoạt động trên địa bàn tỉnh, thời gian áp dụng kể từ đêm 31/12.
Chiều 25/11, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa ban hành Công văn số 298, yều cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm và có hiệu quả hơn trong việc phòng, chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
PGS, TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, nếu việc tiếp xúc gần, không tuân thủ 5K là những yếu tố nguy cơ rất lớn để lây bệnh. Do đó, các cơ sở y tế phải siết chặt lại công tác phòng, chống dịch ở tất cả các khoa phòng, cán bộ y tế phải tuân thủ đúng quy định tại nơi làm việc và khi về nhà, tránh lây nhiễm chéo từ bệnh viện hay từ cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các nước láng giềng, ngày 29-4, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (NIA) cho biết, đã áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm siết chặt công tác phòng dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho hành khách và người lao động.
Sáng 23-4, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh.
Ngày 26-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết, sở vừa có văn bản gửi Trưởng Phòng GD và ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện; các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại.
UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu tăng cường quản lý, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24 giờ, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Kể từ 0 giờ ngày 16-2, tỉnh Quảng Ninh tăng cường siết chặt kiểm soát, quản lý người từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.
Sáng 14-11, Việt Nam không ghi nhận có thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh các bộ, ngành và địa phương cần phải tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch.
Theo thống kê của Worldometers, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 314.842 ca mắc và 5.872 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 lên lần lượt là 32.401.710 và 987.156. Trong đó, riêng Ấn Độ ghi nhận 85.919 ca nhiễm mới và 1.144 ca tử vong.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường học sử dụng xe đưa đón học sinh không ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện, người lái xe ô-tô không đủ điều kiện theo quy định.
Thủ tướng Thái Lan Chan-o-cha ra lệnh siết chặt an ninh dọc tuyến biên giới Thái Lan - Myanmar nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép có nguy cơ lây lan dịch Covid-19.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Biên phòng Lào Cai tăng cường lực lượng, siết chặt kiểm soát cửa khẩu, các lối mòn, lối mở nhằm ngăn chặn triệt để xuất, nhập cảnh trái phép, kiên quyết không để dịch Covid-19 xâm nhập vào nội địa.