Tân Hoa xã dẫn lời một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) khẳng định cam kết duy trì mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương cùng có lợi và có thể dự đoán.
Campuchia và Trung Quốc nhất trí nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 lên 3+3, bổ sung Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Trung Quốc vào cơ chế đối thoại trước đó gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.
Năm 2026 đánh dấu 10 năm kể từ khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Đến nay, mối quan hệ giữa hai bên đang chứng kiến những tín hiệu tích cực, cho thấy quyết tâm “cài đặt lại” quan hệ song phương.
Hàng loạt lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, đổi mới, khí hậu, năng lượng, quốc phòng, an ninh đã được Nam Phi và Liên minh châu Âu (EU) cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 diễn ra ở thành phố Cape Town (Nam Phi). Trong bối cảnh cả hai bên đều đang phải đối phó những thách thức liên quan vấn đề viện trợ và thương mại, đây là cơ hội để các nước EU và một trong những nền kinh tế hàng đầu ở châu Phi cùng tìm ra những hướng đi mới và khai thác tiềm năng hợp tác.
Việc Việt Nam thúc đẩy quan hệ sâu rộng hơn với Singapore là chỉ dấu rất quan trọng, thể hiện quyết tâm rất cao của ban lãnh đạo để có thể tạo nên những bước chuyển biến vượt bậc trong thời gian tới.
Sáng 10/10, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN+1 với các đối tác Trung Quốc và Hàn Quốc.
Chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Cuba sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.
Sáng 15/8, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp bà Samina Naz, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Bangladesh đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng: Việt Nam và Bangladesh có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong phát triển kinh tế. Hai nước cùng coi trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở nguồn nhân lực dồi dào. Đây là điểm chung để hai bên tăng cường chia sẻ, hợp tác. Ngoài ra, Bangladesh có nhiều lĩnh vực thế mạnh mà Việt Nam mong muốn hợp tác, tham khảo.
Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44, thăm chính thức Indonesia (từ ngày 4-8/8), Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam-Indonesia và đóng góp của Việt Nam cho AIPA.
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins.
Tối 19/5, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.
Sáng 18/5, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cách mạng (CCM) cầm quyền tại Tanzania do Ngài Abdulrahman Omar Kinana, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Đảng CCM dẫn đầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương kêu gọi Ấn Ðộ cùng nỗ lực để đưa quan hệ song phương trở lại sự phát triển ổn định và lành mạnh. Ông Tần Cương đưa ra lời kêu gọi tại cuộc gặp người đồng cấp Ấn Ðộ Subrahmanyam Jaishankar ngày 5/5 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở New Delhi.
Sáng 28/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ dù mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam nhưng đã có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh.
Ngày 6/4, tại Nhà hát Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan (9/4/1973-9/4/2023).
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2023), thay mặt Chính phủ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công thương đã có bài phát biểu chúc mừng theo hình thức trực tuyến.
Sáng 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navuth tới chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Ngay sau cuộc hội đàm, chiều 5/12, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có cuộc gặp gỡ báo chí, thông tin về những định hướng hợp tác quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai bên vừa thống nhất.
Chiều 17/11, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, từ ngày 14 đến 15/10, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, có các cuộc hội kiến lãnh đạo các Đảng Cộng sản Nhật Bản và Công minh; làm việc với một số cơ quan Chính phủ, Hạ viện Nhật Bản.